Vận động viên người Ethiopia vô địch Berlin Marathon 2021

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/9/2021 | 9:05:47 AM

Vượt qua ứng cử viên số một Bekele, vận động viên người Ethiopia, Guye Adola đã giành chức vô địch giải Marathon Berlin 2021.

Vận động viên người Ethiopia, Guye Adola giành chức vô địch giải Marathon Berlin 2021.
Vận động viên người Ethiopia, Guye Adola giành chức vô địch giải Marathon Berlin 2021.

Guye Adola một mình băng qua cổng chào Brandenburg (Berlin, Đức) để về nhất với thành tích 2 giờ 5 phút 45 giây. Về thứ hai sau chân chạy 30 tuổi này là Bethwel Yegon khi vận động viên người Keyna đạt thành tích 2 giờ 6 phút 14 giây. Ứng cử viên số một Kenenisa Bekele về thứ ba khi chạm đích sau 2 giờ 6 phút 47 giây.

Trên đường chạy Berlin ngày hôm qua 26/9, Bekele dẫn đầu đoàn tranh vô địch trong hơn 34km đầu. Nhưng khi chạm mốc 35km, Adola vượt lên với thành tích 1 giờ 43 phút 09 giây, nhanh hơn khoảng 3 giây so với Bekele.

Vị trí còn lại trong top 3 lúc này thuộc về VĐV Kenya Philemon Kacheran với khoảng 16 giây chậm hơn Adola.

Từ cột mốc 35km, Adola vẫn duy trì đều tốc độ để về nhất. Thống kê sau khi về đích cho thấy vận động viên Ethiopia này hoàn thành nửa đầu cuộc đua với 60 phút 48 giây. Nửa sau ghi nhận Adola chạy chậm hơn, với hơn 64 phút, anh vẫn nhanh hơn đáng kể so với hai đối thủ ở top 3.

Nhờ việc phân phối sức hợp lý, Adola về nhất đầy thuyết phục. Đây mới là lần thứ 4 trong sự nghiệp Adola thi đấu marathon và trước giờ xuất phát, anh không được điểm danh trong nhóm ứng viên vô địch.

Cách đây 4 năm, Adola lần đầu tranh tài marathon (42,195km) và ngay lập tức gây tiếng vang khi về nhì tại chính giải Berlin Marathon với 2 giờ 3 phút 36 giây, chỉ chậm hơn 14 giây so với người về nhất, huyền thoại marathon Eliud Kipchoge (nhà vô địch marathon tại Olympic Tokyo 2020).

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục