Việt Nam thành công tại ASEAN Para Games 11

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/8/2022 | 10:36:07 AM

Lễ bế mạc ASEAN Para Games 11 đã được tổ chức tại sân vận động Manahan ở Surakarta - Indonesia. Như vậy, sau gần 10 ngày tranh tài, kỳ đại hội thể thao dành cho người khuyết tật lớn nhất khu vực đã chính thức khép lại với rất nhiều ấn tượng.

Đội tuyển bơi thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Surakarta.
Đội tuyển bơi thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Surakarta.

Buổi lễ bế mạc được nước chủ nhà tổ chức trang trọng, thể hiện rõ sự trọng thị đối với lực lượng thể thao các quốc gia tham gia tranh tài tại đại hội. Sau phần lễ cùng phần hội với những màn biểu diễn nghệ thuật thể hiện nét văn hóa dân gian đặc trưng của chủ nhà Indonesia, nước chủ nhà ASEAN Para Games 12 là Campuchia cũng mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc để thay lời chào đón các đoàn tham dự đại hội tại xứ sở chùa tháp vào năm 2023.

Với đoàn thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam, đây là kỳ đại hội thành công ngoài mong đợi. Theo đó, đoàn TTNKT Việt Nam đã giành được tổng cộng 65 HCV, 62 HCB, 56 HCĐ, phá 16 kỷ lục đại hội, xếp thứ 3 toàn đoàn - sau chủ nhà Indonesia (152 HCV, 129 HCB, 103 HCĐ) và Thái Lan (101 HCV, 105 HCB, 80 HCĐ).

Tỏa sáng nhất trong chuyến thi đấu lần này chính là "đội tuyển các kình ngư" khi những tay bơi tên tuổi như Danh Hòa, Võ Huỳnh Anh Khoa, Trịnh Thị Bích Như, Lê Thị Dung… mang về đến 27 HCV, 20 HCB, 12 HCĐ cùng 14 kỷ lục đại hội. Đội điền kinh với Nguyễn Thị Hải, Trịnh Công Luận, Võ Văn Tùng, Trần Văn Nguyên… cũng đóng góp đến 15 HCV, 25 HCB và 16 HCĐ. Cờ vua giành 13 HCV, 16 HCB, 11 HCĐ ở 2 nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh, "qua mặt" cả đội cử tạ với 10 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ cùng 2 kỷ lục đại hội.

Đây là dịp tranh tài quốc tế lớn nhất của TTNKT Việt Nam trong vòng 3 năm qua, ghi nhận nỗ lực vươn lên của đội ngũ VĐV khuyết tật trong cả thành tích thi đấu lẫn trưởng thành trong cuộc sống đời thường.

Tất cả sẽ cùng hướng tới ASEAN Para Games 12 tại Campuchia vào năm 2023 và xa hơn là giành chuẩn để đủ điều kiện tranh tài ở ASIAN Para Games Hàng Châu 2023 cũng như Paralympic Paris 2024.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục