Indonesia thông báo bỏ ý định chia tay bóng đá Đông Nam Á

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/8/2022 | 2:58:45 PM

Đích thân chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan cho biết, nền bóng đá xứ vạn đảo đã từ bỏ ý định rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), sau một thời gian làm mình làm mẩy.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan khẳng định bóng đá Indonesia sẽ không rời khỏi AFF như ý định trước đó
Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan khẳng định bóng đá Indonesia sẽ không rời khỏi AFF như ý định trước đó

Phát biểu trước truyền thông Indonesia, chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan nói: "Chúng tôi có thể ở lại AFF vì đất nước của chúng tôi nằm trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi phản hồi bóng đá Việt Nam và Thái Lan trước đây chỉ để cải thiện chất lượng cuộc chơi". 

"Chúng tôi cho rằng chúng tôi đã giành chiến thắng với những động thái trong thời gian qua. Các đội tuyển của chúng tôi có thể giành chiến thắng trước các đội tuyển Việt Nam" - người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia nhấn mạnh.

Đây là phát biểu ngược hoàn toàn với quan điểm của chính PSSI và cá nhân ông Mochamad Iriawan trước đó. 

Vài tuần trước, sau khi tố U19 Việt Nam và U19 Thái Lan dàn xếp tỷ số để loại Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á hồi đầu tháng 7, chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan và tổ chức này kiên quyết đòi rời AFF, để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF).

Quan điểm của PSSI là nếu gia nhập bóng đá Đông Á, họ sẽ được nâng cao trình độ, nhờ việc được thi đấu với 2 nền bóng đá mạnh hàng đầu châu lục gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, vốn đang thuộc EAFF.

Tuy nhiên, sau đó cũng chính truyền thông ở Đông Nam Á nghi ngờ khả năng này, bởi Liên đoàn bóng đá Đông Á không có nhiều giải đấu như AFF, nên số trận đấu chất lượng cao của Indonesia nếu rời AFF có thể không nhiều như đội này mong đợi.

Theo trang Vocket FC của Malaysia, lý do mà PSSI "quay xe", thay đổi quan điểm cũng rất đáng ngạc nhiên, Vocket FC viết: "Chiến thắng của U16 Indonesia trước U16 Việt Nam mới diễn ra tại giải Đông Nam Á đã khiến PSSI thay đổi quan điểm". 

"Trước đó, cư dân mạng Indonesia một mực cho rằng PSSI nên rời AFF, đồng thời buộc PSSI phải xem xét việc gia nhập EAFF" - trang Vocket FC thông tin thêm.

Về phía AFF và các quốc gia có liên quan, họ đã chuẩn bị sẵn phương án thay Indonesia trong trường hợp bóng đá xứ vạn đảo rời ngôi nhà chung của bóng đá Đông Nam Á.

Trang Vocket FC chia sẻ: "Để thay thế Indonesia, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) đã sẵn sàng tham gia AFF sau khi họ ngỏ ý muốn rời Liên đoàn bóng đá Nam Á (SAFF)".

"Theo AIFF, ý định gia nhập bóng đá Đông Nam Á của Ấn Độ đã được thông báo từ vài năm nay, chỉ vì dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu những năm vừa qua đã khiến AIFF chưa thể rời SAFF" - vẫn là những dòng được viết trên trang báo của Malaysia.

(Theo Dân trí)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục