Lộ diện tân binh cuối cùng của Ngoại hạng Anh 2023/24

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/5/2023 | 8:25:08 AM

Giành chiến thắng trước Coventry City trong trận play-off thăng hạng giúp Luton Town chính thức lên chơi tại Ngoại hạng Anh 2023/24.

Luton Town sẽ có lần đầu tiên chơi tại Ngoại hạng Anh.
Luton Town sẽ có lần đầu tiên chơi tại Ngoại hạng Anh.

Trận chung kết play-off thăng hạng lên chơi tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24 là cuộc đối đầu giữa Coventry City và Luton Town. Trước đó, ở bán kết, hai đội bóng này đã lần lượt vượt qua Middlesbrough và Sunderland, những đội cùng có lần cuối chơi tại hạng đấu cao nhất nước Anh là ở mùa giải 2016/17.

Trên sân Wembley, Coventry City là đội vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 sau cú sút sấm sét của Jordan Clark. Sang hiệp 2, Luton Town san bằng cách biệt từ một tình huống phản công nhanh, với người kết thúc là Gustavo Hamer.

Sau 90 phút thi đấu chính thức và cả hai hiệp phụ kết thúc với kết quả hòa 1-1, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Các cầu thủ Luton Town thực hiện thành công ở cả 6 lượt sút đầu tiên, trong khi Fankaty Dabo của Coventry City sút hỏng ở lượt thứ 6, qua đó khiến đội nhà chịu thất bại chung cuộc.

Như vậy, Luton Town là cái tên còn lại của giải Hạng Nhất Anh mùa này giành quyền lên chơi tại Ngoại hạng Anh 2023/24. Trước đó, 2 tấm vé thăng hạng trực tiếp được trao cho Burnley (đội vô địch) và Sheffield United (á quân).

Ở chiều ngược lại, giải Hạng Nhất Anh đã đón chào cái tên đầu tiên xuống chơi vào mùa giải 2023/24 là Southampton. 2 đại diện còn lại sẽ xuất hiện sau vòng 38 của Ngoại hạng Anh diễn ra đồng loạt vào 22h30 hôm nay 28/5.

(Theo VOV)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục