Ngoại hạng Anh 2022-2023 lập kỷ lục về số bàn thắng

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/5/2023 | 9:21:18 AM

Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa giải 2022 - 2023 đã chính thức khép lại với số lượng bàn thắng ấn tượng, lên đến 1.084.



Ở vòng đấu hạ màn Ngoại hạng Anh năm nay, đã có 33 bàn thắng được ghi. Nhờ đó, tổng số bàn mùa này đạt mốc 1.084 bàn, xác lập kỷ lục mới của giải (tính theo những mùa có 20 đội). Kỷ lục cũ thuộc về mùa giải 2018-2019 với 1.071 bàn thắng.

Mùa giải đầu tiên của Ngoại hạng Anh là 1992-1993, với 22 đội tham dự. Do đó, tổng số trận lên đến 462 trận, thay vì là 380 trận như thể thức hiện tại. Phải đến mùa giải 1995-1996, số đội tham dự mới được giảm xuống còn 20 đội.

Trong tổng số 1.084 bàn kể trên, Man City là đội đóng góp nhiều nhất với 94 bàn. Arsenal đứng thứ nhì với 88 pha lập công. Đội có ít bàn thắng nhất Ngoại hạng Anh mùa này là Wolverhampton với chỉ 31 bàn thắng.

Man City cũng là nhà vô địch của giải đấu năm nay. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp họ lên ngôi ở Ngoại hạng Anh. Cùng với Man City tham dự Champions League mùa sau là ba đại diện: Arsenal, Man Utd và Newcastle.

Hai đội bóng có vé dự Europa League là Liverpool và Brighton. Còn Aston Villa sẽ được tham dự Europa Conference League.

Ở chiều ngược lại, Leicester City cùng với Leeds Utd, Southampton là những đội phải xuống hạng. Trong đó, trường hợp của Leicester City gây nhiều tiếc nuối nhất bởi họ từng tạo ra câu chuyện cổ tích khi vô địch Ngoại hạng Anh vào năm 2016.

Về thống kê cá nhân, Man City cũng cho thấy sự áp đảo. Trong đó, Erling Haaland với 36 bàn thắng đã trở thành Vua phá lưới. Đây cũng là kỷ lục về số bàn của một cầu thủ trong một mùa giải.

Một cầu thủ khác của Man City là Kevin De Bruyne là người kiến tạo tốt nhất, với 16 lần giúp các đồng đội lập công.

Thủ thành giữ sạch lưới nhiều nhất là David De Gea của Man Utd với 17 trận. Người đồng đội của anh là Casemiro thì nắm giữ thành tích đáng quên khi là người duy nhất nhận tới 2 thẻ đỏ mùa này.

Cầu thủ phải lãnh nhiều thẻ vàng nhất là Joao Palhinha của Fulham.

(Theo TTO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục