ASEAN Para Games: Sân chơi của nghị lực và khát vọng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 4/6/2023 | 7:27:58 AM

Khác với những kỳ đại hội trước đây, lễ khai mạc ASEAN Para Games 12 được tổ chức tại sân Morodok Techo ở Phnom Penh - Campuchia tối 3-6 được phát sóng tới người hâm mộ thể thao người khuyết tật (TTNKT) trên toàn thế giới.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam phấn đấu giành 50-55 HCV (Ảnh: Cambodia 2023)
Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam phấn đấu giành 50-55 HCV (Ảnh: Cambodia 2023)

Do đây là một sân chơi đặc biệt, các chương trình phát sóng trên truyền hình về đại hội được minh họa bằng ngôn ngữ ký hiệu để giúp các VĐV và công chúng theo dõi dễ dàng hơn.

Sau quyết định của Chính phủ Campuchia về việc không thu phí bản quyền truyền hình đồng thời miễn các khoản chi phí ăn ở, di chuyển cho các đoàn thể thao trong suốt quá trình tham dự SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12, việc phát sóng toàn bộ chương trình thi đấu của ASEAN Para Games 12 ra toàn thế giới khẳng định thêm quyết tâm của nước chủ nhà Campuchia trong việc tổ chức thành công hai kỳ đại hội thể thao lịch sử này.

Lễ khai mạc ASEAN Para Games 2023 một lần nữa giới thiệu những nét đặc sắc của nền văn hóa Angkor với kịch bản hấp dẫn không kém so với lễ khai mạc SEA Games 32 hơn 2 tuần trước. Đoàn TTNKT Việt Nam tham dự lễ khai mạc đầy hứng khởi với người được trao vinh dự cầm cờ diễu hành là VĐV bơi Đỗ Thanh Hải, người thay thế đồng nghiệp là lực sĩ cử tạ Lê Văn Công được chọn ban đầu nhưng lịch thi đấu quá cận kề nên Lê Văn Công xin phép không dự lễ khai mạc.

Với 119 VĐV tham gia tranh tài ở 8/13 môn thi của đại hội, đoàn TTNKT Việt Nam phấn đấu đạt chỉ tiêu thành tích 50-55 HCV và góp mặt trong 4 quốc gia đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

ASEAN Para Games 12 diễn ra từ ngày 3 đến 9-6 với khoảng 1.450 VĐV đến từ 11 quốc gia, tranh tài ở hơn 400 nội dung thi đấu thuộc 14 bộ môn gồm: điền kinh, cầu lông, boccia, cờ vua, bóng đá 5 người, bóng đá 7 người, bóng rổ khiếm thị, Judo, cử tạ, bơi lội, bóng bàn nội dung nam và nữ, bóng chuyền ngồi nam và nữ, bóng rổ xe lăn nam, nữ và thể thao điện tử (biểu diễn). Đoàn TTNKT Thái Lan có số VĐV tham gia ASEAN Para Games 12 đông nhất với 304 người, trong khi TTNKT Timor Leste có số lượng ít nhất với 13 người. 

(Theo NLD)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục