Đội tuyển Việt Nam có cơ hội tham dự World Cup 2030

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/3/2025 | 10:30:21 AM

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã có kế hoạch cân nhắc nâng tổng số đội tranh tài tại World Cup 2030 lên thành 64. Bởi vậy, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ có xuất tham dự giải đấu này.

Argentina mừng chức vô địch World Cup, sau khi thắng Pháp trong loạt đá luân lưu chung kết trên sân Lusail, Qatar, tối 18/12/2022.
Argentina mừng chức vô địch World Cup, sau khi thắng Pháp trong loạt đá luân lưu chung kết trên sân Lusail, Qatar, tối 18/12/2022.

Đây là đề xuất được đưa ra sau một cuộc họp nội bộ tổ chức và được dẫn dắt bởi Ignacio Alonso, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Uruguay. Điều này đã thu hút sự quan tâm của Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino.

Tờ Reuters mới đây đã trích chia sẻ từ người phát ngôn của FIFA: "Một thành viên Hội đồng FIFA đã đưa ra đề xuất, phân tích World Cup 2030 nên có sự góp mặt của 64 đội để kỉ niệm 100 năm ngày thành lập giải. Ý tưởng này đang được xem xét vì FIFA có nhiệm vụ phân tích bất kì đề xuất nào từ một trong các thành viên hội đồng của mình".

Trong khi đó, tờ New York Times cho biết, những người khác trong cuộc họp đã tỏ ra bất ngờ và im lặng. Điều này báo hiệu đề xuất trên có thể vấp phải sự phản đối. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Infantino lại cho rằng, ý tưởng này thú vị và cần được FIFA phân tích kĩ hơn, nghiên cứu về mức độ khả thi và đưa vấn đề ra bàn luận trong cuộc họp sau.

World Cup 2030 là kỉ niệm 100 năm của giải đấu bóng đá danh giá này. Lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được tổ chức tại 6 quốc gia trên 3 châu lục là Argentina, Paraguay, Uruguay (châu Mỹ), Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (châu Âu) và Morocco (châu Phi).

Nếu đề xuất được thông qua, nhiều đội bóng trên thế giới sẽ có nhiều cơ hội hơn để dự giải, trong đó có đội tuyển Việt Nam.

Song, dù quyết định tăng số đội có thể mang lại những kết quả kinh tế tích cực cho FIFA nhưng điều này cũng dấy lên lo ngại về việc tính cạnh tranh cần thiết tại giải đấu lớn sẽ bị giảm sút.

Năm 2026, World Cup sẽ được tổ chức tại 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kì World Cup đầu tiên gồm 48 đội tuyển tham gia tranh tài.

(Theo CLO)

Các tin khác
Chủ tịch AFF Khiev Sameth, Rosnani Azman - Đội trưởng tuyển Nữ Singapore, Olivia McDaneil - thủ môn tuyển Nữ Philippines, Nipawan Panyosuk - Đội trưởng tuyển Nữ Thái Lan, Reva Oktaviani - tiền vệ tuyển Nữ Indonesia và ông Clemens Philippi - Tổng giám đốc MSIG khu vực châu Á trong sự kiện công bố nhà tài trợ chính của giải đấu.

Việc MSIG trở thành nhà tài trợ chính của giải tiếp tục khẳng định vị thế và tầm quan trọng của đấu trường bóng đá Nữ Đông Nam Á đồng thời nâng cao hơn nữa vai trò của bóng đá Nữ trên toàn khu vực.

Lãnh đạo UBND thành phố Yên Bái và Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Yên Bái trao Cúp vô địch cho đội bóng của Trường Tiểu học Kim Đồng.

Thành phố Yên Bái vừa tổ chức thành công Giải Bóng đá nhi đồng tranh cúp Vietcombank lần thứ I năm 2025.

Một trận đấu hấp dẫn tại Giải Bóng đá Nhi đồng tỉnh Yên Bái lần thứ XX, năm 2024.

Giải Bóng đá Nhi đồng tỉnh Yên Bái lần thứ XXI năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/3 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái).

Trần Thanh Lực lần đầu vô địch World Cup

Sáng 3/3, cơ thủ Trần Thanh Lực đã đánh bại đối thủ người Thổ Nhĩ Kỳ Tayfun Tasdemir ở trận chung kết để lần đầu tiên giành chức vô địch carom 3 băng World Cup tại Bogota, Colombia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục