Arsenal vô địch ngoại hạng Anh?
- Cập nhật: Thứ tư, 24/3/2010 | 8:17:13 AM
Giải ngoại hạng Anh (Premier League) chỉ còn là cuộc đua tam mã đến chức vô địch giữa Manchester United (M.U), Arsenal và Chelsea. Bảy vòng đấu còn lại sẽ căng như sợi dây đàn. Dưới đây là nhận định về cơ hội của từng đội.
Đoàn quân trẻ của Arsenal sẽ đăng quang mùa này?
|
M.U: lợi thế về điểm số
M.U đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 69 điểm, hơn đội đứng thứ hai là Arsenal 2 điểm nên họ có lợi thế lớn nhất. Nếu bảo vệ thành công chức vô địch mùa này, M.U sẽ lập kỷ lục bốn lần liên tiếp đăng quang. Đồng thời họ cũng sẽ vượt qua Liverpool để trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử đoạt tổng cộng 19 chức vô địch ngoại hạng Anh.
Ngoài lợi thế về điểm số, các cầu thủ M.U cũng có phong độ rất ổn định với sự năng động của các tiền vệ như: Nani, Park Ji Sung, Fletcher..., đặc biệt là tiền đạo Wayne Rooney đang chơi ngày càng hay và càng hoàn thiện hơn qua từng vòng đấu. Ở mùa giải này Rooney đã ghi tổng cộng 33 bàn thắng trong 39 trận chơi cho M.U.
Nhưng chặng đường còn lại của M.U sẽ lắm chông gai khi họ lần lượt đụng phải ba đối thủ rất “xương”: Chelsea, Manchester City và Tottenham. Thêm nữa, M.U vừa phải vắt kiệt sức ở Premier League, vừa phải phân tán lực lượng cho hai trận đấu sống còn với Bayern Munich ở tứ kết Champions League.
Đánh giá của Hãng cá cược William Hill: M.U là ứng cử viên số 1 với tỉ lệ đặt 11 chỉ ăn 10.
Lịch thi đấu bảy trận còn lại của M.U: bốn trận làm khách trước Bolton (ngày 27-3), Blackburn (11-4), Manchester City (17-4), Sunderland (1-5). Ba trận sân nhà gặp Chelsea(3-4), Tottenham (25-4), Stoke City (9-5).
Dự đoán: M.U xếp hạng hai chung cuộc.
Arsenal: thênh thang lối về
Arsenal tạm đứng thứ hai với 67 điểm. Nếu họ vượt qua được M.U đoạt cúp sẽ là câu chuyện thần kỳ của bóng đá châu Âu, vì trước đó Arsenal từng bị nhóm đầu bảng bỏ xa hơn 10 điểm. Ngoài ra cũng cần khen ngợi cách thức làm bóng đá theo phương châm “cây nhà lá vườn” của Arsenal, khi họ tạo bộ khung dựa vào sức trẻ chứ không dùng tiền để chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu thế giới.
Thuận lợi cho Arsenal là ở giai đoạn hiện tại các cầu thủ của họ như: Nasri, Alexandre Song, Fabregas, Arshavin, Denilson, Bendtner... đều chơi rất ổn định và hưng phấn với sáu trận thắng liên tiếp ở Giải ngoại hạng Anh. Chưa hết, những trận đấu sắp tới đây của Arsenal cũng vô cùng thuận lợi khi họ chỉ gặp hai đối thủ nặng ký như: Manchester City và Tottenham, còn lại đều là những cái tên khá nhẹ. Nhưng cũng giống như M.U, Arsenal phải “chia sức” để thi đấu ở tứ kết Champions League gặp đối thủ cực mạnh Barcelona.
Đánh giá của Hãng cá cược William Hill: Arsenal là ứng cử viên số 2 với tỉ lệ đặt 2 ăn 5.
Lịch thi đấu bảy trận còn lại của Arsenal: bốn trận làm khách Birmingham (27-3), Tottenham (10-4), Wigan (18-4), Blackburn (1-5). Ba trận sân nhà gặp Wolverhampton (3-4), Manchester City (24-4), Fulham (9-5).
Dự đoán: Arsenal vô địch!
Chelsea: chỉ còn một mục tiêu!
Chelsea đang xếp thứ ba với 65 điểm nhưng lại chơi ít hơn M.U và Arsenal một trận. Rạng sáng mai 25-3 (giờ VN), Chelsea sẽ có trận đá bù trên sân của đội chót bảng Portsmouth, nếu giành chiến thắng họ sẽ thu ngắn cách biệt với M.U xuống còn 1 điểm. Đồng thời Chelsea cũng còn trận đọ sức trực tiếp với M.U để tự định đoạt số phận.
Nhược điểm của Chelsea thời điểm này là hàng thủ thi đấu thiếu chắc chắn kể từ khi thủ thành Petr Cech bị chấn thương, đồng thời các tiền vệ như: Lampard, Ballack, Joe Cole, Zhirkov đều không có phong độ tốt nhất. Đặc biệt chặng đường còn lại của Chelsea lại vô cùng vất vả khi họ lần lượt đụng phải những “ngọn núi” như: Aston Villa, M.U, Tottenham, Liverpool. Lợi thế duy nhất của Chelsea là họ đã bị loại khỏi League Cup, Champions League nên có thể tập trung toàn bộ sức mạnh cho mục tiêu duy nhất là Premier League.
Đánh giá của Hãng cá cược William Hill: Chelsea là ứng cử viên số 2 (đồng với Arsenal) với tỉ lệ đặt 2 ăn 5.
Lịch thi đấu tám trận còn lại của Chelsea: bốn trận làm khách: Portsmouth (24-3), M.U (3-4), Tottenham (17-4), Liverpool (1-5). Bốn trận sân nhà: Aston Villa (27-3), Bolton (10-4), Stoke City (25-4), Wigan (9-5).
(Theo TTO)
Các tin khác
Chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup 2018 của đảo quốc sương mù đang đứng trước nguy cơ “chết yểu” sau khi giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Anh (FA), ông Ian Watmore, bất ngờ từ chức hôm 22-3.
Chiều 22-3, CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã bất ngờ ký hợp đồng với Ricardo Formosinho - cựu trợ lý của HLV nổi tiếng Jose Mourinho khi Mourinho còn ở CLB Porto. Hợp đồng kéo dài đến hết mùa bóng 2010.
Cuối cùng thì các huấn luyện viên cũng không đáng xem bằng cầu thủ, như muôn đời nó vẫn thế. Đó là nhìn trên góc độ của người hâm mộ. Có thể sự góp mặt của HLV Lê Thụy Hải đã tạo ra động lực cho các cầu thủ Ninh Bình ở sân Hàng Đẫy chơi hay hơn. Nhưng vốn dĩ Như Thành đã là một trung vệ đẳng cấp, hay Việt Thắng chơi không bóng cũng hay mà kỹ năng dứt điểm cũng tiến bộ.
Cái tên Lionel Messi một lần nữa thăng hoa trong "bữa tiệc" bàn thắng của Barcelona khi anh lập hat-trick đem về thắng lợi 4-2 ngay trên sân của Real Zaragoza, rạng sáng nay (22/3).