10 cầu thủ vắng mặt đáng tiếc nhất tại các kỳ World Cup
- Cập nhật: Thứ năm, 25/3/2010 | 2:09:01 PM
Beckham, Di Stefano hay Romario, họ đều là những cầu thủ nổi danh thế giới và cần cho bất cứ đội tuyển quốc gia nào. Tuy nhiên, họ đã không thể góp mặt tại ngày hội của bóng đá thế giới vì chấn thương.
David Beckham (Anh, World Cup 2010): Liên tiếp góp mặt tại World Cup 1998, 2002 và 2006, tiếc rằng tiền vệ 35 tuổi của Milan đứt gân gót chân trái, khiến anh bỏ lỡ cơ hội tiến sát kỷ lục khoác áo “Tam sư” của thủ môn Peter Shilton, 115 so với 125.
Giấc mơ World Cup chấm dứt với Becks
Emerson Ferreira (Brazil, 2002): Thời kỳ đỉnh cao, tiền vệ phòng ngự này được xem như “ông chủ” ở khu trung tuyến của cả AS Roma và đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, anh không may bị lệch xương bả vai trong một buổi tập ngay trước thềm tới Hàn Quốc và Nhật Bản.
Kenny Dalglish (
Van Basten ngậm ngùi giải nghệ ở tuổi 29
Marco Van Basten (Hà Lan, 1994): Nhiều lần phải lên bàn mổ khiến Van Basten không đủ thể lực để kịp bay tới Mỹ cùng đội tuyển áo cam, mặc cho anh đã rất nỗ lực tập luyện trở lại. 10 tháng sau, huyền thoại của
Rene Bliard (Pháp, 1958): Mọi người đều biết Just Fontaine là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất tại một kỳ World Cup với 13 bàn tại Thụy Điển năm 1958. Mặc dù vậy, ít ai biết Fontaine chỉ được triệu tập để thay thế cho Rene Bliard dính chấn thương mắt cá.
Roberto Bettega (Italia 1982): Italia đã vô địch World Cup 1982 dẫu không có được sự phục vụ của một trong những ngôi sao sáng nhất của họ, Roberto Bettega. Chấn thương dây chằng đầu gối đồng nghĩa cựu cầu thủ của Juventus phải nhường vị trí của mình cho Paolo Rossi.
Romario không được tham dự World Cup 1998
Romario (Brazil, 1998): Là công thần của đội tuyển Brazil tại World Cup 1990 và 1994, Romario vẫn bất ngờ bị “gạt” khỏi danh sách cầu thủ tham dự World Cup 1998 của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới vì chấn thương nhẹ ở gót chân, bấp chấp dư luận can thiệp để giữ anh lại.
Daniel Passarella (
Alfredo Di Stefano (TBN, 1962): Từng khoác áo ĐTQG Argentina, Colombia và Tây Ban Nha, tiếc rằng huyền thoại của Real Madrid chưa từng được dự World Cup. Năm 1961, “mũi tên bạc” góp công lớn đưa đội tuyển xứ bò tót lọt vào vòng chung kết bóng đá thế giới, nhưng lại văng mặt vì chấn thương bắp đùi.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
Trong một động thái nhằm giúp Nam Phi đối phó với đại dịch AIDS có thể lan rộng sau thời gian diễn ra World Cup 2010, Anh vừa quyết định ủng hộ 1 triệu bảng để Nam Phi có thể mua thêm 1 tỉ chiếc bao cao su.
Barcelona vươn lên chiếm ngôi đầu bảng sau thắng lợi 2-0 trước Osasuna rạng sáng nay (25/3) nhờ các pha lập công của Zlatan Ibrahimovic và Bojan Krkic trong nửa cuối hiệp hai.
YBĐT - Ngày 24/3, Trung tâm Văn hoá và Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị Giám đốc Trung tâm Văn hoá- Thể thao các huyện, thị xã, thành phố, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng năm 2010.
Vừa đặt chân về sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến du đấu tại Thụy Sĩ, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh liền lên tiếng phủ nhận một số thông tin cho rằng anh sẽ lên hạng 6 thế giới trong kỳ xếp hạng vào ngày 25-3 tới, thế chỗ Bao Chunlai vì tay vợt Trung Quốc này không dự giải Thụy Sĩ.