HLV tuyển bóng đá Việt Nam là người Đức

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/4/2011 | 8:25:13 AM

Tính đến trưa 13-4, chỉ còn lại hai ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam là Jurgen Gede và Falko Goetz. Cả hai HLV này đều là người Đức.

HLV Jurgen Gede
HLV Jurgen Gede

Trong số năm HLV ngoại lọt vào chung khảo, ba HLV người Bồ Đào Nha, Anh và Mỹ bị loại do không hội đủ các yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hay đang vướng hợp đồng với CLB.

Hiện nhóm đàm phán của VFF đang tiếp tục làm việc với hai HLV nói trên để xác định lần cuối cùng các điều khoản trong hợp đồng như: bên nào phải chịu thuế thu nhập, nhà ở thế nào, xe đi lại hằng ngày hiệu gì, mỗi năm được bao nhiêu vé máy bay về nước, vé máy bay có được kèm thân nhân hay không...? Những chi tiết này sẽ mang ý nghĩa quyết định việc chọn người dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Vì sao không là HLV nội hay HLV Stoichkov?

Lùi thời điểm công bố HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

Chiều 13-4, ông Nguyễn Lân Trung - phó chủ tịch VFF - cho biết VFF chưa thể công bố danh tính HLV trưởng đội tuyển Việt Nam vào ngày 15-4 như dự kiến. Theo kế hoạch dự kiến, ngày 13-6 đội tuyển sẽ tập trung để chuẩn bị vòng loại World Cup 2014.

Giải thích về việc chọn HLV ngoại, một quan chức của VFF cho biết thường trực VFF đã tranh cãi với nhau rất nhiều trước lúc đi đến việc chọn HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, có ba thành viên chọn HLV nội với ứng cử viên gồm các ông Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức.

Nhóm này đưa ra lập luận: sau 15 năm làm việc với HLV ngoại, đã đến lúc sử dụng HLV nội là một cách để làm mới bóng đá Việt Nam. Vì vậy, cần tạo cơ hội lẫn điều kiện tốt nhất để các HLV nội có thể nắm đội tuyển.

Theo đó, lương tháng của HLV nội (nếu được ký hợp đồng) sẽ là 10.000 USD (sau thuế), hợp đồng được ký hai năm, được trao toàn quyền làm việc như với HLV ngoại. Với phương án chọn HLV nội, VFF chấp nhận thất bại ở năm đầu tiên. Năm tiếp theo nếu không đạt được thành tích sẽ chuyển HLV đó qua làm việc ở VFF.

Ông Falko Goetz

Trong khi đó, bốn thành viên còn lại chọn HLV ngoại bởi HLV nội chưa đủ tầm, chưa có sự ảnh hưởng lớn với cầu thủ trong việc dẫn dắt đội tuyển. Đồng thời không thể vượt qua sức ép rất lớn khi đảm nhiệm vai trò của người đứng mũi chịu sào. Ngoài ra, thời gian ký hợp đồng hai năm sẽ không mang lại sự an tâm cho các HLV nội. Do đó việc chọn HLV ngoại là cần thiết.

Hơn nữa, trong ba HLV nội có người được CLB ủng hộ, có người chưa được hậu thuẫn mạnh.

Riêng với trường hợp cựu danh thủ Stoichkov (Bulgaria), Hội đồng HLV không chọn do ông này không có thành tích khi huấn luyện các CLB, đồng thời đưa ra mức lương quá cao.

Vài nét về hai ứng viên người Đức

Đầu tiên là HLV Jurgen Gede (55 tuổi). Ông Gede từng khoác áo CLB Schalke 04, Cologne (Đức). Từ năm 1991, ông từng là HLV các CLB: Cologne, Schalke 04, U-20 Uzbekistan, Kuala Lumpur (Malaysia), Ghandi và Al- ahli (đều của Iran), Neftchi (Azerbaijan), trợ lý HLV trưởng đội tuyển Azerbaijan.

Kế tiếp là HLV Falko Goetz (49 tuổi) từng khoác áo Bayer Leverkusen FC Koln, Hertha Berlin (Đức), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ). Năm 1988, ông cùng Leverkusen đoạt chức vô địch Cúp UEFA (thắng Espanyol của Tây Ban Nha ở chung kết, trong đó có một bàn của Goetz).

Trong sự nghiệp HLV, ông Goetz từng đưa đội Hertha Berlin, 1860 Munich thi đấu khá thành công ở Giải vô địch Đức. Thành tích tốt nhất của HLV Goetz là giúp Hertha Belin đứng hạng tư mùa bóng 2004-2005 và giành suất dự Cúp UEFA.

Theo thông tin từ nhóm đàm phán của VFF, ông Gede đang vướng hợp đồng ở Iran. Do đó, ông Goetz nhiều khả năng trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam do đang là người “tự do” từ tháng 9-2009 đến nay.

(Theo TTO)

Các tin khác

Dù đã thi đấu hết mình và làm với tất cả những gì mình có thể nhưng đại diện còn lại của bóng đá Anh – Tottenham đã không thể xoay chuyển tình thế trước Real Madrid.

Phong độ cao của James Collins (trái) đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Aston Villa.

Vòng 32 chứng kiến cả 3 đội đầu bảng đều tìm được những chiến thắng quan trọng để tiếp tục giấc mơ vô địch tại Premier League. Tuy nhiên, chỉ có MU và Arsenal, hai “đại gia” thi đấu ấn tượng hơn mới có những hảo thủ góp mặt trong ĐHTB tuần này.

Với pha lập công giúp Barcelona thắng Shakhtar 1-0, Messi đã có bàn thắng thứ 48 của mình ở mùa giải này. Qua đó, cầu thủ người Argentina đã phá vỡ kỉ lục 47 bàn/mùa của Ronaldo béo lập mùa giải 1996-1997.

Messi ghi bàn giữa một loạt hậu vệ đội chủ nhà.

Đội bóng xứ Catalan hoàn toàn không có ý “thả” cho Shakhtar Donetsk sau khi thắng 5-1 trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League. Tiền đạo Lionel Messi ghi được bàn duy nhất trong trận lượt về tối thứ ba. >>>MU lại khiến Chelsea vỡ mộng Champions League

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục