Việt Nam chính thức giành quyền đăng cai ASIAD 18

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/11/2012 | 7:54:05 AM

Trong cuộc họp Đại hội đồng tổ chức tại Macao, Việt Nam đứng ra tranh quyền đăng cai ASIAD 18 cùng Indonesia và UAE. Nhận được sự tín nhiệm của các thành viên Ủy ban Olympic châu Á, TP. Hà Nội đại diện Việt Nam chính thức trở thành thành phố đăng cai giải đấu thế theo lớn nhất châu Á.

Sau khi đăng cai Asian Indoor Games vào năm 2009, thể thao Việt Nam lần đầu tiên đứng ra đăng cai giải đấu lớn nhất thể thao châu Á là ASIAD 18.
Sau khi đăng cai Asian Indoor Games vào năm 2009, thể thao Việt Nam lần đầu tiên đứng ra đăng cai giải đấu lớn nhất thể thao châu Á là ASIAD 18.

Cho đến sát cuộc họp quyết định nước đăng cai Đại hội thể dục thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18, chỉ còn 3 thành phố xin đăng cai là Hà Nội (Việt Nam), Surabaya (Indonesia) và Dubai (UAE). Vào phút cuối cùng, đại diện thành phố Dubai đã rút đơn và chi còn lại cuộc đua tay đôi diễn ra giữa Việt Nam và Indonesia.

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, đoàn Việt Nam đưa ra đề án tổ chức ASIAD 18 với chỉ 150 triệu USD. Đây là con số quá nhỏ so với kinh phí 3 tỷ USD mà các nước xin đăng cai Đại hội thể dục thể thao châu Á thường bỏ ra. So sánh với ASIAD 16 tổ chức TP.Quảng Châu, chính phủ Trung Quốc đã bỏ ra 18,7 tỷ USD, để tạo ra giải đấu thành công, tốn kém nhất lịch sử các kỳ ASIAD.

Đề chuẩn bị cho chiến dịch đăng cai ASIAD 18, chính phủ sẽ phải đầu tư hoàn thiện Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ngoài ra, việc hoàn thiện Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ 5ha lên 20ha cũng đã được thực hiện. Việc xây dựng làng vận động viên (VĐV) tại Thượng Thanh, quận Long Biên trên diện tích 39,5ha với sức chứa 11.000 VĐV cũng đã được khởi công.

Chính phủ còn đổ tiền xây mới khu liên hợp thể thao Xuân Trạch (Hà Nội) với năm nhà thi đấu: bóng chày (3.000 chỗ ngồi), khúc côn cầu (3.000 chỗ ngồi), quần vợt (3.000-5.000 chỗ ngồi), bóng bầu dục (2.000 chỗ ngồi)... Với việc nâng cấp các công trình thể thao sẵn có, Ủy ban Olympic Việt Nam dự tính chỉ mất 150 triệu USD đã có được giải đấu thành công, ấn tượng trong mắt bạn bè khu vực.

Sau khi phái đoàn thị sát Ủy ban Olympic châu Á sang thị sát và đánh giá sự chuẩn bị của đoàn Việt Nam, Indonesia, UAE và đã chính thức bỏ phiếu tại cuộc họp Đại đội đồng tại Ma Cao vào chiều 8/11. Việc UAE bất ngờ rút lui phút cuối, Việt Nam không quá khó khăn để vượt Indonesia đăng cai ASIAD 18. Sau đó, Ủy ban Olympic Việt Nam đã làm lễ ký kết chính thức việc đăng cai giải đấu với Ủy ban Olympic châu Á.

Theo lãnh đạo Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết, Ban tổ chức ASIAD 18 có sự tham dự của 45 quốc gia với 12.000 VĐV, 1.000 quan khách quốc tế, 1.000 trọng tài, 8.000 hướng dẫn viên, 2.000-3.000 phóng viên. Đây là giải đấu lớn thứ hai tầm châu Á sau khi Ủy ban Olympic Việt Nam từng đăng cai rất thành công Asian Indoor Games lần thứ III vào năm 2009.

Đại hội thể dục thể thao châu Á là hoạt động thể thao lớn nhất châu Á tổ chức 4 năm một lần. Sau khi nhận quyền đăng cai từ TP.Quảng Châu của Trung Quốc, TP.Incheon của Hàn Quốc sẽ đăng cai ASIAD 17 tổ chức vào năm 2014. Tuy nhiên, đến ASIAD 18 tổ chức tại TP.Hà Nội sẽ chuyển qua năm 2019, khi Ủy ban Olympic châu Á muốn tổ chức các giải đấu của mình vào năm lẻ thay vì năm chẵn như 17 kỳ ASIAD trước đó.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Đinh Thanh Trung (trái) nhận Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017

Quả bóng vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung khiến người hâm mộ "ngã ngửa" khi đang bị tạm giữ để điều tra liên quan đến sử dụng ma túy.

Dortmund là đội đầu tiên giành quyền vào thi đấu chung kết Cúp C1 châu Âu mùa giải 2023/2024.

Xác định đội bóng đầu tiên vào chung kết Cúp C1 châu Âu mùa giải 2023/2024 là CLB Dortmund (Đức).

Đội tuyển futsal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Diego Guistozzi hiện đứng hạng 33 thế giới.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức ra mắt Bảng xếp hạng dành cho các đội tuyển futsal trên toàn thế giới. Theo đó, đội tuyển futsal nam Việt Nam xếp vị trí thứ 33 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đứng thứ 13 thế giới.

Trận chung kết đôi nam căng thẳng giữa Nguyễn Anh Tú (Hà Nội, bên trái và Đinh Anh Hoàng (T&T, bên phải) tại Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2023

Bốn đại diện của Bóng bàn Việt Nam gồm Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh (nữ); Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng (nam) thể hiện sự tự tin lớn trước giờ thi đấu vòng loại Olympic 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục