Festival Huế 2014 có 37 quốc gia tham gia biểu diễn

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/4/2014 | 2:00:03 PM

Festival Huế 2014 diễn ra từ ngày 12-20/4 với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Festival Huế 2014 hứa hẹn mang đến nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. (Trong ảnh: Festival Huế 2002)
Festival Huế 2014 hứa hẹn mang đến nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. (Trong ảnh: Festival Huế 2002)

Các chương trình này bao gồm của Việt Nam và 37 quốc gia đến từ 5 châu lục được tổ chức hàng đêm tại các sân khấu ở Đại Nội, Cung An Định…

Ngoài ra còn có các hoạt động bổ trợ, như: Lễ hội “Hương xưa làng cổ” ở làng Phước Tích, huyện Phong Điền; “Chợ quê ngày hội” ở Cầu ngói Thanh Toàn, thị xã Hương Thuỷ... cùng nhiều họat động văn hóa cộng đồng phong phú khác.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: "Đêm Hoàng cung" là một trong những chương trình chính của Festival Huế 2014 sẽ tái hiện vẻ đẹp lung linh của Đại Nội về đêm. Đêm Hoàng cung sẽ được phủ kín tất cả các trục của Đại Nội với 24 cụm điểm khác nhau, trong đó có những điểm nhấn rất đặc biệt như khu vực Vườn Cơ Hạ năm nay được mở rộng lên toàn bộ diện tích vườn với nhiều điểm nhấn rất đẹp. Tại khu vực Thế Tổ Miếu thì chúng tôi có hoạt cảnh tôn vinh cửu đỉnh…

Bên cạnh đó, các hoạt động mới như lính ngự lâm quân, thao diễn võ thuật, các trò chơi cung đình năm nay cũng được tổ chức rất bài bản.”

Festival Huế được phát triển trên khái niệm mới về lễ hội đương đại, được tổ chức hai năm một lần, lấy mô hình tương tự của các thành phố nổi tiếng trên thế giới làm hình mẫu tổ chức. Không gian liên hoan là nơi diễn ra các chương trình nghệ thuật phong phú, hấp dẫn, mang dấu ấn của văn hóa Huế cùng các vùng, miền trong nước và văn hóa các nước.

Festival Huế 2014 có chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" là sự tiếp nối từ những thành công của các kỳ Festival trước đây, tụ hội, giới thiệu nét đặc trưng của văn hóa nghệ thuật Huế và các vùng cố đô xưa của Việt Nam cùng một số nước trên thế giới. Sự kiện này cũng là trọng tâm trong các hoạt động văn hóa đặc biệt của Diễn đàn giao lưu văn hóa Ðông Á - Mỹ La-tinh do Bộ Ngoại giao đề xướng; hướng tới xây dựng Thừa Thiên - Huế xứng tầm một trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của cả nước.

Trong khuôn khổ Festival Huế 2014 sẽ diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật với điểm nhấn là nghệ thuật ca múa nhạc cung đình và các làn điệu dân ca độc đáo của Huế, trình diễn nghệ thuật đương đại và truyền thống mang đậm bản sắc của các nhóm và đoàn nghệ thuật đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các chương trình diễn ra hằng đêm tại các sân khấu trong khu vực di tích Hoàng thành cố đô Huế như Ðại Nội, cung An Ðịnh và nhiều sân khấu cộng đồng ở các địa bàn chung quanh TP Huế.

Trong dịp này, tại Huế còn tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật của các nước ASEAN+3 và Liên hoan Múa quốc tế, các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, hội chợ thương mại, thi đấu thể thao và tổ chức các tua, tuyến du lịch, v.v. Những lễ hội chính tại Festival Huế 2014 bao gồm: Lễ khai mạc và bế mạc, Ðêm Hoàng cung, Lễ hội Áo dài, Chương trình Nghệ thuật tôn vinh Ca Huế - Hương Bình khúc tri âm, Ðêm Phương Ðông, Nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse, Lễ hội đường phố Di sản và sắc màu văn hóa. Bên cạnh đó, ở các huyện, thị trấn của Thừa Thiên - Huế còn có các lễ hội cộng đồng: Hương xưa làng cổ (Phong Ðiền), Chợ quê ngày hội (Hương Thủy), Sóng nước Tam Giang (Quảng Ðiền), Thuận An biển gọi (Phú Vang), Lăng Cô vịnh đẹp (Phú Lộc)...

Các đoàn nghệ thuật của trung ương và địa phương cũng biểu diễn liên tục trong chín ngày với nhiều chương trình từng giành giải thưởng cao trong nước và quốc tế, tạo không khí hoạt động nghệ thuật sôi động.

(Theo NDĐT)

(Theo VOV)

Các tin khác
Liên hoan âm thanh Hà Nội từng khiến khá giả thích thú khi có sự hòa trộn cả âm nhạc dân tộc lẫn âm nhạc điện tử.

Trong hai ngày 11 và 12-4, sự kiện âm nhạc điện tử được đón chờ nhất trong năm – “Liên hoan âm thanh Hà Nội 2014” sẽ diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đương đại.

Lễ hội Hạn khuống ở Nghĩa An (thị xã Nghĩa Lộ).

YBĐT - Lễ hội mùa xuân còn bộc lộ những bất cập như việc có nơi lễ hội còn để cho tư nhân tổ chức các trò chơi có bóng dáng cờ bạc như trò tôm, bầu, cua, cá; có người lợi dụng thi đá gà để cá cược hoặc trong hội chọi trâu vẫn có những nhóm người tự cá cược với nhau…

Công trình Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ hiện đang tập trung thi công gói thầu số 5, đã đạt 80% khối lượng

Thật tuyệt vời khi gắn bó với mảnh đất lịch sử, thể hiện sức sáng tạo bằng những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Điện Biên.

Diễn ra từ ngày 3 đến 6-4 tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội), Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam thu hút tới 22 nước và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Đức, Pháp, Úc...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục