Lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức liên hoan Múa quốc tế

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/4/2014 | 9:17:06 AM

BTC kỳ vọng qua liên hoan, các nhà quản lý, nghệ sỹ sẽ có những phương pháp đổi mới, sáng tạo trong nghệ thuật múa.

BTC khuyến khích những tác phẩm múa mang bản sắc văn hóa dân tộc và phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống (Trong ảnh: Vở múa đương đại
BTC khuyến khích những tác phẩm múa mang bản sắc văn hóa dân tộc và phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống (Trong ảnh: Vở múa đương đại "Sương sớm")

Liên hoan Múa quốc tế 2014 sẽ diễn ra từ ngày 14-18/4 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Liên hoan Múa quốc tế với mục tiêu tìm ra sự tương đồng trong nghệ thuật múa giữa các dân tộc và khuyến khích các tác phẩm múa đương đại.

Liên hoan Múa quốc tế 2014 thu hút sự tham gia của 9 đoàn nghệ thuật quốc tế và 16 đơn vị nghệ thuật trong nước Đây là cơ hội để các nghệ sỹ múa Việt Nam tiếp cận, giao lưu, trao đổi, học hỏi tinh hoa nghệ thuật múa quốc tế. Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm sáng tác mới mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của các quốc gia cũng như những tác phẩm phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống đa sắc trong xã hội.

Theo ông Đào Đăng Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, kiêm Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Múa quốc tế, các tác phẩm tham dự liên hoan phải có sự tìm tòi sáng tạo về hình thức thể hiện, sự kết hợp các loại hình nghệ thuật khác.
“Liên hoan Múa quốc tế là một hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2013. Đây là một cuộc giao lưu và lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một liên hoan múa tầm quốc tế để mang những bản sắc múa các dân tộc, các quốc gia đến Việt Nam. Chúng tôi đã lựa chọn rất kỹ càng các đơn vị quốc tế, họ đã gửi DVD nội dung các tiết mục sang và chúng tôi đã có một hội đồng nghệ thuật xem trước, cũng như thông báo cho phía bạn là tiết mục nào có thể tham gia. Với số lượng 25 đoàn nghệ thuật tham gia, tôi cho rằng bước đầu Liên hoan đã có sự thành công về số lượng”, ông Đào Đăng Hoàn cho biết.

Ban tổ chức kỳ vọng qua liên hoan, các nhà quản lý, nghệ sỹ múa có thể nhìn nhận thực trạng nghệ thuật múa Việt Nam, hướng đến đổi mới về phương pháp sáng tạo để có những tác phẩm nghệ thuật múa đậm đà bản sắc dân tộc, mang hơi thở thời đại, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới. Đồng thời, đây là bước khởi đầu tiến tới định hình phong cách, tạo thương hiệu múa Việt Nam trên trường quốc tế.

(Theo VOV)

Các tin khác

Liên hoan là dịp để các nghệ sỹ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giao lưu các tác phẩm âm nhạc mới, giới thiệu đặc trưng văn hóa vùng, miền.

YBĐT – Từ bao đời nay, dệt thổ cẩm đã trở thành nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân tộc Thái Mường Lò. Điều đó đã được du khách trong và ngoài nước yêu thích, tìm hiểu.

Chiều Căng - Đồn Nghĩa Lộ.

YBĐT - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ 4/1954 có một anh bộ đội còn rất trẻ tên là Nguyễn Hữu Tá được bổ sung ngoài Đại đội 670, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312. Anh Tá được cấp trên giao vào tổ bắn tỉa.

Festival Huế 2014 có 103 đoàn nghệ thuật tham gia, đông nhất từ trước đến nay (ảnh Festival Huế 2012).

Sáng nay (4-4), BTC Festival Huế tổ chức họp báo tại Hà Nội công bố chi tiết các chương trình của Festival Huế 2014.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục