Điện Biên đề nghị công nhận 24 điểm di tích ở Mường Phăng

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/4/2014 | 1:59:47 PM

Theo ông Đào Ngọc Lượng, Phó Giám đốc Sở VH-TT và Du lịch tỉnh Điện Biên, Sở đang đề nghị Bộ VH-TT và DL thẩm định và công nhận 24 điểm di tích.

Mường Phăng còn nhiều điểm di tích chưa được thẩm định do khó khăn về nhân chứng.
Mường Phăng còn nhiều điểm di tích chưa được thẩm định do khó khăn về nhân chứng.

Trao đổi với phóng viên báo chí, ông Lượng cho biết, đối với khu vực cụm di tích Mường Phăng có rất nhiều việc phải làm như xác định địa điểm, tọa độ ủy ban kháng chiến, cơ sở hậu cần… để hoàn chỉnh hồ sơ khoa học.

“Đến nay, chúng tôi đã cơ bản lập xong hồ sơ khoa học. Tuy nhiên, công tác thẩm định vẫn chưa hoàn thiện do rất khó khăn về nhân chứng. Theo quy định hồ sơ phải có ít nhất 2 nhân chứng ký bản đồ khoanh vùng tọa độ. Tuy nhiên, hầu hết các cụ nhân chứng đều trên 84 tuổi, nhiều cụ con cháu không cho đi vì sức khỏe không đảm bảo. Mặt khác, trước đây công tác bảo quản, gìn giữ hiện trạng làm chưa tốt. Các nhân chứng lên thực địa quang cảnh đã bị khác nhiều so với trước kia nên phải tổ chức đi lại vài lần. Có cụ trước đây chỉ đi vào ban đêm, vì thế phải tổ chức đi lại vào ban đêm, thậm chí có cụ yêu cầu tắt điện để có thể hồi tưởng, hình dung lại vị trí”.

Ông Lượng cho biết thêm, công tác duy tu, bảo tồn, tôn tạo các di tích thuộc chiến trường Điện Biên được ngành Văn hóa thực hiện thường xuyên. Riêng một số điểm chưa thực hiện tôn tạo được do nguyên nhân hồ sơ khoa học chưa đầy đủ, nhân chứng xác định chưa đầy đủ hiện vật giá trị gốc nên chưa tôn tạo được như: Bệnh viện dã chiến, tuyến tải thương, địa điểm đóng quân của các sự đoàn, trung đoàn… hiện đang phải nhờ nhân chứng và tìm tài liệu để lập hồ sơ khoa học mới có thể tiếp tục đầu tư.

Vướng mắc nữa, một số điểm hiện vật để ngoài trời không thể làm mái che không thể phục hồi do Điện Biên đang có quy hoạch hệ thống sân bay. Do đó không còn đất để làm công tác bảo tồn ở vị trí đó. Hiện chúng tôi đang lập phương án di dời và mô phỏng lại ở  đúng vị trí chiếc xe tăng hiện nay đang để ngoài trời không thể làm mái mà chỉ có thể đánh dấu tọa độ đây là điểm di tích chiếc xe tăng bị bắn cháy. “Chúng tôi đang chờ sự đồng ý của Bộ VH-TT và DL để di dời di tích hiện vật chiếc xe tăng khỏi vị trí này”, ông Lượng nói.

(Theo VOV)

Các tin khác
Khách đến xem triển lãm.

Triển lãm giới thiệu khoảng 100 bức ảnh, hiện vật về đời sống thường nhật của người dân Việt Nam với công chúng, bạn bè Pháp.

Đêm nghệ thuật

Hướng tới Ngày Giỗ tổ Vua Hùng (10 tháng 3 âm lịch), Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014” từ ngày 5/4/2014 đến 9/4/2014 tại Khu Du lịch Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội.

Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng giao lưu với bạn đọc.

Sáng nay (6/4), tại Nhà sách Fahasa Xã Đàn (Kim Liên, Hà Nội), nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đã có cuộc giao lưu với bạn đọc Thủ đô.

BTC khuyến khích những tác phẩm múa mang bản sắc văn hóa dân tộc và phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống (Trong ảnh: Vở múa đương đại

BTC kỳ vọng qua liên hoan, các nhà quản lý, nghệ sỹ sẽ có những phương pháp đổi mới, sáng tạo trong nghệ thuật múa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục