Không có giải A tại Cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/12/2015 | 5:37:39 PM

Đã có 12 tác phẩm xuất sắc đạt giải thưởng Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4 (2011-2015) của Hội Nhà văn Việt Nam. Đây là thông tin được Nhà thơ Đỗ Hàn, Chánh Văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam cho biết.

Trong các tác phẩm nhận Giải thưởng quan trọng của Hội Nhà văn Việt Nam lần này có 3 giải B và 9 giải C; không có giải A. Ba Giải B thuộc về các tác phẩm “Người thứ hai” tác giả Tô Hải Vân, “Chim ưng và chàng đan sọt” của Bùi Việt Sỹ và “Mảnh vỡ của mảnh vỡ” của Vĩnh Quyên.

Cũng theo Nhà thơ Đỗ Hàn, lễ trao giải dự kiến diễn ra vào khoảng cuối tháng 1/2016 (tức trung tuần tháng Chạp năm 2015) tại hội nghị tổng kết đánh giá chương trình công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội Nhà văn Việt Nam. Trong dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam cũng sẽ trao các giải văn học năm 2015; thảo luận việc kết nạp hội viên mới.

Trong năm tới, cùng với việc tiến hành trao giải thưởng Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4, phát động Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 5 (2016-2020), Hội Nhà văn Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động lớn như: Hội nghị các nhà văn trẻ toàn quốc; Hội nghị lý luận phê bình văn học về 30 đổi mới…

Cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam được tổ chức 5 năm một lần (lần đầu tiên vào năm 1998). Đến nay, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham dự nhiệt tình của nhiều nhà văn chuyên và không chuyên trong cả nước. Số lượng, chất lượng tác phẩm dự thi tăng dần theo từng lần tổ chức.

Cuộc thi lần thứ 3 vào năm 2010, Ban tổ chức đã nhận được hơn 240 tác phẩm tham dự; trong đó Ban Tổ chức đã trao 1 giải A, 3 giải B và 10 giải C.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Thiết bị audio guide của hãng Orpheo tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Từ tháng 1/2016, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bắt đầu thử nghiệm hệ thống thuyết minh tự động nhằm giúp khách tham quan chủ động trong việc tìm hiểu bảo tàng theo nhu cầu, sở thích riêng.

Một số người đẹp trong Top 15.

Đại diện Nhật Bản, Thái Lan, Philippines góp mặt trong Top 10 cùng các người đẹp Mỹ, Colombia, Australia, Cộng hòa Dominica, Pháp, Curacao, Venezuela.

Hơn 500 hiện vật, trong đó có 200 cổ vật đã được giám định sẽ được trưng bày trong không gian Bảo tàng Văn hóa Phật giáo.

Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam sẽ khánh thành ngày 24-12 ở Đà Nẵng.

Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện hồ sơ để đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản Thế giới.

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa có băn bản gửi UBND các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương về việc triển khai thực hiện Báo cáo của ICOMOS về Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục