Lần đầu tiên phát hiện một chiếc khánh đá cổ ở Tuyên Quang

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/4/2016 | 8:24:01 AM

Ông Lý Mạnh Thắng, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang cho biết trong khi san gạt mặt bằng chuẩn bị cho Lễ đón nhận bằng di tích cấp tỉnh chùa Phú Lâm, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, người dân xã Phú Lâm đã phát hiện được một chiếc khánh đá cổ tại khu vực chùa Phú Lâm.

Chiếc khánh đá cổ vừa được phát hiện tại xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).
Chiếc khánh đá cổ vừa được phát hiện tại xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).

Đây là chiếc khánh đá cổ lần đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo nhận định ban đầu của Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang, chiếc khánh đá cổ này được chế tác vào khoảng thời Hậu Lê, thế kỷ XVI-XVII. Hiện ở chùa cổ Long Cảm, xã Hà Phong, huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) có hai chiếc khánh tương tự như chiếc khánh mới được phát hiện ở Tuyên Quang

Chiếc khánh đá cổ được phát hiện ở độ sâu 1m tại di tích chùa Phú Lâm. Khánh đá được chế tác bằng đá xanh, hình bán nguyệt, có chiều dài 1,96m, chỗ rộng nhất 0,65m, dày 0,2m. Khánh đá có lỗ để treo, hai đầu khánh đá có chạm khắc 2 vòng tròn nổi để gõ. Khi gõ, khánh phát ra âm thanh nghe thánh thót như tiếng chuông.

Hiện chiếc khánh đá cổ này đang được lưu giữ tại xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 517/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư 8 dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích văn hóa, lịch sử và giáo dục truyền thống thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lý.

Tượng Phật ngọc hòa bình thế giới đang được trưng bày tại chùa Hồng Phúc, Kiến An, Hải Phòng.

Trước khi được cung nghinh về ngôi chùa tại Australia an vị, pho tượng Phật ngọc hòa bình thế giới bằng đá quý nặng 4 tấn, đã ghé thăm thành phố Cảng.

Ca sĩ ST tập luyện với bạn nhảy người Cộng hòa Séc.

Trước khi diễn ra đêm chung kết cuối cùng của Bước nhảy hoàn vũ 2016 vào tuần sau, vào 21g tối 9-4 tuần này là đêm thi mang đẳng cấp quốc tế tranh cúp Vietnam Cup Showdance giữa 4 cặp vận động viên (VĐV) thế giới.

Hội Hạn khuống ở Mường Lò được phục dựng theo đúng truyền thống.

YBĐT - Hạn Khuống - một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái đang được thị xã Nghĩa Lộ khôi phục, bảo tồn, hướng tới được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục