Tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới về Hải Phòng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/4/2016 | 9:37:28 AM

Trước khi được cung nghinh về ngôi chùa tại Australia an vị, pho tượng Phật ngọc hòa bình thế giới bằng đá quý nặng 4 tấn, đã ghé thăm thành phố Cảng.

Tượng Phật ngọc hòa bình thế giới đang được trưng bày tại chùa Hồng Phúc, Kiến An, Hải Phòng.
Tượng Phật ngọc hòa bình thế giới đang được trưng bày tại chùa Hồng Phúc, Kiến An, Hải Phòng.

Tối 8/4, Thành hội Phật giáo Hải Phòng khai mạc lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới từ Thái Lan về chùa Hồng Phúc, phường Bắc Sơn (Kiến An, Hải Phòng). Sự kiện thu hút hàng nghìn tăng ni phật tử cùng nhân dân thập phương đổ về chiêm bái.

Hòa thượng Thích Tục Khang, Trưởng ban Phật giáo quốc tế TP Hải Phòng cho biết, pho tượng Phật được các nghệ nhân Thái Lan tạc từ khối đá cẩm thạch nặng 4 tấn. Đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng tượng được cung nghinh về Việt Nam trước khi an vị tại ngôi chùa ở Australia. Lần đầu tháng 3/2009, chùa Quan Thế Âm, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã đón tượng.

Theo kế hoạch, pho tượng Phật ngọc sẽ được trưng bày tại chùa Hồng Phúc đến ngày 20/4.

tuong-phat-ngoc-lon-nhat-the-gioi-ve-hai-phong-1

Đông đảo tăng ni phật tử và nhân dân thành phố đổ về chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình thế giới đang được đặt tại chùa Hồng Phúc.

Trước đó năm 2000, một nhà sư ở Australia sang Canada tu nghiệp tình cờ phát hiện khối đá cẩm thạch nặng 18 tấn đang được một gia đình nông dân ở phía Bắc Canada sở hữu. Thấy tảng đá quý, nhà sư đã bỏ tiền ra mua với mục đích tạc tượng Phật.

Tảng đá được xẻ ra thành các phiến nhỏ hơn, trong đó một phiến nặng 4 tấn được chuyển sang Thái Lan chế tác thành pho tượng Phật ngọc hòa bình thế giới. Tượng Phật ngọc cao 2,54 m, rộng 1,77 m, khi hoàn thành được làm lễ chú nguyện và đặt tên là tượng Phật ngọc hòa bình thế giới.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Ca sĩ ST tập luyện với bạn nhảy người Cộng hòa Séc.

Trước khi diễn ra đêm chung kết cuối cùng của Bước nhảy hoàn vũ 2016 vào tuần sau, vào 21g tối 9-4 tuần này là đêm thi mang đẳng cấp quốc tế tranh cúp Vietnam Cup Showdance giữa 4 cặp vận động viên (VĐV) thế giới.

Hội Hạn khuống ở Mường Lò được phục dựng theo đúng truyền thống.

YBĐT - Hạn Khuống - một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái đang được thị xã Nghĩa Lộ khôi phục, bảo tồn, hướng tới được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

YBĐT - "Trông cây lại nhớ đến người" vốn là đề tài quen thuộc trong văn học Việt Nam. Có lẽ xuất phát từ một đất nước nông nghiệp, cái mà thế hệ trước để lại cho đời sau thường là đất đai, cây trái nên cây với người đang sống không chỉ là của cải mà còn là kỷ vật.

Bộ VH,TT&DL sẽ siết chặt quản lý về hoạt động biểu diễn.

Sáng 7/4, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tổ chức họp báo sơ kết tình hình hoạt động quý I/2016 và giới thiệu chương trình nghệ thuật giao lưu với chủ đề “Mùa xuân – Gia đình – Biển đảo” (9/4) và các hoạt động chào mừng “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (19/4).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục