Nghệ sĩ nhân dân Trần Phương “Vợ chồng A Phủ” qua đời ở tuổi 91

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/8/2020 | 4:40:11 PM

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trần Phương - diễn viên được nhiều người yêu mến với vai diễn A Phủ trong "Vợ chồng A Phủ", đã trút hơi thở cuối cùng tại Hà Nội vào sáng 26/8.

Cố NSND Trần Phương và cố NSƯT Đức Hoàn trong
Cố NSND Trần Phương và cố NSƯT Đức Hoàn trong "Vợ chồng A Phủ".

Theo nguồn tin mới nhất từ phía gia đình, NSND Trần Phương đã qua đời vào sáng nay - ngày 26/8 vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 91 tuổi.

NSND Trần Phương sinh năm 1930 tại Thái Nguyên, ông là một trong những diễn viên gạo cội của điện ảnh miền Bắc. Trước khi đến với điện ảnh, ông chưa từng qua học bất cứ trường lớp đào tạo diễn viên hay đạo diễn điện ảnh nào. Năm 16 tuổi, ông rời trường học, tham gia kháng chiến chống Pháp. Đến năm 1955, ông trở thành diễn viên của Xưởng phim truyện Việt Nam.

Ông từng tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh, nhưng ấn tượng nhất là vai chàng thanh niên người Mông A Phủ trong bộ phim điện ảnh "Vợ chồng A phủ" của đạo diễn Mai Lộc. Đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là vai diễn nổi tiếng nhất của NSND Trần Phương. Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam như "Chị Tư Hậu", "Tiền tuyến gọi", "Biển gọi", "Vợ chồng anh Lực"... 



Cố NSND Trần Phương.

Sau nhiều vai diễn, ông quyết định chuyển sang làm đạo diễn phim. Có thể kể đến các tác phẩm xuất sắc của ông như "Mưa rơi trên thành phố", "Dưới chân núi trắng", "Tội lỗi cuối cùng"... Với những thành tựu nghệ thuật, năm 2001, ông được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Tang lễ của ông sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Phùng Hưng Hà Nội ngày 30/8.

(Theo VOV)

Các tin khác
Bộ sách

Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhà Xuất bản Trẻ ra mắt bộ sách "Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia".

MV

Vào 20h ngày 24-8, Bộ Y tế cho ra mắt MV (music video) "Vững tin Việt Nam" trên các nền tảng âm nhạc Việt Nam và quốc tế.

Hồ Hoàn Kiếm với Tháp Rùa là hình ảnh biểu tượng, gắn bó với văn hóa, con người Hà Nội

Hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020), Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi viết với chủ đề "Hà Nội trong tôi".

Một số mẫu quốc huy sẽ được trưng bày tại Triển lãm

Triển lãm “Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam - Họa sỹ Bùi Trang Chước” giới thiệu gần 200 tài liệu lưu trữ về sự ra đời của Quốc huy Việt Nam và bản gốc những phác thảo mẫu vẽ Quốc huy của Họa sỹ Bùi Trang Chước do gia đình cố Họa sỹ gửi bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục