Trao 38 giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/12/2020 | 9:56:21 AM

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 đã trao 38 giải Vàng, 63 giải Bạc và 109 bằng khen cho các tác phẩm đăng ký dự thi ở 9 thể loại.

Ban Tổ chức trao giải Vàng cho các tác phẩm Đối thoại - Tọa đàm
Ban Tổ chức trao giải Vàng cho các tác phẩm Đối thoại - Tọa đàm

Sau gần 1 tuần chấm thi, Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 40 đã chính thức khép lại với Lễ Công bố và trao giải được tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h05 ngày 16/12, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và trên các nền tảng số của Đài truyền hình Việt Nam.

Tại Liên hoan năm nay, Ban tổ chức đã trao 38 giải Vàng, 63 giải Bạc và 109 bằng khen cho các tác phẩm đăng ký dự thi ở 9 thể loại. BTC cũng trao 2 giải thưởng cá nhân ở thể loại phim truyện truyền hình là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho diễn viên Ngọc Lan (vai Trang phim Luật trời) và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho diễn viên Việt Anh (vai Mai Anh Vũ phim Sinh tử) với màn hóa thân xuất sắc góp phần làm nên thành công của tác phẩm.

Lần đầu tiên, tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc, 14 tác phẩm xuất sắc về đề tài Dân tộc - Miền núi được trao giải. Giải thưởng phụ này do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đài THVN trao tặng.

Trước những yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 có nhiều thay đổi về cách thức tổ chức, không tổ chức tập trung đại biểu mà dành toàn bộ thời gian cho hoạt động chấm thi, đánh giá tác phẩm, tôn vinh những nỗ lực nghề nghiệp của những người làm truyền hình cả nước.

Đánh giá về chất lượng tác phẩm dự thi năm nay, Ban tổ chức cho biết: Năm nay, 422 tác phẩm dự thi ở 9 thể loại chương trình phần lớn có tính báo chí cao, bám sát vào dòng thời sự lớn của đất nước, góp phần phản ánh rất rõ thực tế tác nghiệp ở nhiều địa phương. Số lượng tác phẩm dự thi tuy không bằng các kỳ liên hoan trước nhưng chất lượng và cách thức thể hiện có nhiều tín hiệu khởi sắc. Nhiều tác phẩm mang lại giá trị cao dù chi phí đầu tư thấp. Phương tiện kỹ thuật thể hiện giữa các đài cơ bản không còn khoảng cách.

Các tác phẩm ở thể loại phóng sự đề cập khá cân bằng các mảng tích cực - tiêu cực và điểm sáng là sự đầu tư về chi tiết và hình ảnh. Trong đó, nhiều tác phẩm ấn tượng tập trung ở đề tài về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bão lũ ở miền Trung, xâm ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Thể loại phim tài liệu ghi nhận sự thành công của những tác phẩm hướng tới đề tài mang đặc trưng địa phương với cách khai thác đặc thù. Bên cạnh đó, có những tác phẩm đáng chú ý mà gọn ghẽ và tươi mới đến từ những đơn vị không chuyên hoặc mới tham gia làm phim tài liệu.

Các tác phẩm Đối thoại - Tọa đàm chú trọng vào thông điệp sâu sắc, có sức lan tỏa hơn là đầu tư cầu kỳ, phô trương kỹ thuật. Trong đó, nhiều tác phẩm gắn với những sự kiện lớn như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 45 năm ngày thống nhất đất nước... ghi dấu ấn sâu đậm.

Điểm nhấn ở thể loại Chuyên đề - Khoa giáo là các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự, khoa học, môi trường dưới góc nhìn đa chiều, có tính thuyết phục cao.

Phim truyền hình tạo dấu ấn rõ nét với sự đa dạng đề tài từ chính luận chống tham nhũng đến hình sự - tâm lý tội phạm; từ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đến những nội dung mang đậm chất tín ngưỡng, tập tục với dấu ấn văn hoá riêng của các vùng miền.

Thể loại truyền hình tiếng dân tộc cho thấy sự tiến bộ rõ rệt từ các đài địa phương dù mức độ đầu tư còn hạn chế. Nổi bật là các tác phẩm có những cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới; phản ánh và đề xuất những giải pháp để ổn định dân cư trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai...

Các tác phẩm ở thể loại Sân khấu, Ca - Múa - Nhạc ghi nhận sự tiến bộ so với kỳ liên hoan trước qua nhiều tìm tòi, thể nghiệm mới, tạo được cảm xúc mãnh liệt cho người xem…

Trong khi đó, ở thể loại các chương trình dành cho thiếu nhi - thực tế các tác phẩm dự thi đặt ra yêu cầu cho các đài, các đơn vị sản xuất nội dung truyền hình cần quan tâm hơn nữa đến đối tượng khán giả đặc biệt vốn đã và đang dịch chuyển mạnh mẽ từ truyền hình lên các nền tảng số. Cần nhiều hơn nữa những nội dung: an toàn, bổ ích, hấp dẫn và có bản sắc Việt Nam để chinh phục đối tượng khán giả này.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam”.

Ngoài giá trị tư liệu, lịch sử, văn hóa, xã hội…, bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam” còn được xem như một di sản vô giá, mà các anh hùng, liệt sỹ, các cựu chiến binh đã để lại cho thế hệ mai sau.

Ảnh minh họa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030”.

Một tiết mục văn nghệ điệu múa dân tộc Tày trong Lễ ra mắt Câu lạc bộ khuyến học chữ viết, tiếng nói dân tộc Tày, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.

Yên Bái đã công bố quyết định công nhận 7 nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2020 gồm loại hình nghệ thuật Trình diễn dân gian; nghệ thuật Tiếng nói, chữ viết; nghệ thuật Tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các nghệ nhân nhân dân được vinh danh.

Tối 15-12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu cho 77 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và trao tặng danh hiệu cho các nghệ nhân. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các nghệ nhân nhân dân được vinh danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục