Phát hiện hai ngôi mộ kề nhau có niên đại hơn 2.500 năm tại Ai Cập

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/12/2021 | 7:50:55 AM

Các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt của hai người có lưỡi bằng vàng trong một ngôi mộ, một chiếc quan tài làm bằng đá vôi với chiếc nắp có hình phụ nữ và hài cốt của một người bên cạnh chiếc quan tài.

Cổ vật bên trong ngôi mộ cổ được phát hiện tại tỉnh Minya (Ai Cập).
Cổ vật bên trong ngôi mộ cổ được phát hiện tại tỉnh Minya (Ai Cập).

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập ngày 5/12 thông báo một nhóm khảo cổ học thuộc Đại học Barcelona (Tây Ban Nha) đã phát hiện hai ngôi mộ kề nhau tại tỉnh Minya, Ai Cập có niên đại từ Thời kỳ Saite (664-525 trước Công nguyên).

Ông Mostafa Waziri, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập, cho biết các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt của hai người có lưỡi bằng vàng trong một ngôi mộ, một chiếc quan tài làm bằng đá vôi với chiếc nắp có hình phụ nữ, và hài cốt của một người bên cạnh chiếc quan tài.

Nghiên cứu sơ bộ cho thấy một ngôi mộ đã được khai quật và mở vào thời cổ đại.

Trong khi đó, ngôi mộ thứ hai đóng hoàn toàn và được các nhà khảo học mở ra lần đầu tiên.



Chiếc quan tài làm bằng đá vôi được phát hiện bên trong ngôi mộ cổ tại tỉnh Minya (Ai Cập).

Người phụ trách công tác khai quật của nhóm, ông Hassan Amer, cho biết nhóm tìm thấy tại ngôi mộ thứ hai một quan tài bằng đá vôi với mặt người trong tình trạng còn khá nguyên vẹn, hai chiếc quan tài chứa nhiều chiếc bình canopic, một trong những chiếc bình chứa 402 bức tượng nhỏ bằng sứ, một chuỗi bùa hộ mệnh nhỏ và những hạt màu xanh.

Trong những năm gần đây, Ai Cập chứng kiến nhiều phát hiện khảo cổ quan trọng có quy mô lớn như các lăng mộ pharaon, tượng, quan tài đá và xác ướp.



Những bức tượng nhỏ được phát hiện bên trong ngôi mộ cổ tại tỉnh Minya (Ai Cập).

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục