Phát động Giải báo chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/7/2022 | 7:40:55 AM

Cơ cấu Giải thưởng bảo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 lần đầu tiên có giải đặc biệt trị giá 20 triệu đổng cho tác phẩm có cách thể hiện hiện đại.

Ông Phan Toàn Thắng phát biểu tại lễ phát động Giải báo chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Ông Phan Toàn Thắng phát biểu tại lễ phát động Giải báo chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngày 18/7, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng tổ chức Lễ phát động Giải thưởng bảo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022.

Đây là một trong những hoạt động truyền thông thuộc khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc tiêu biểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quả ở Trung ương và địa phương đồng thời nâng cao số lượng, chất lượng các tác phẩm tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Năm nay, số lượng giải thưởng nhiều hơn năm 2021. Ban tổ chức cũng sẽ trao giải đặc biệt trị giá 20 triệu đổng để khuyến khích tác phẩm báo chí có cách thể hiện hiện đại (Mega Story, Longform, Podcast...)

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng cho biết trong những lần tổ chức trước đây, các tác phẩm tham dự giải đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước trong việc sử dụng, tiết kiệm năng lượng.

Ban tổ chức hy vọng Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham dự của tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên trên toàn quốc.

Về thể lệ tham dự, ông Phan Toàn Thắng, Quyền Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam cho hay các tác phẩm hợp lệ bao gồm tin, bài phản ánh, phỏng vấn, tọa đàm, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí thuộc loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử.

Tác phẩm dự giải phải là các tác phẩm báo chí được đăng tải từ ngày 1/9/2021 đến hết ngày 31/8/2022 trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Đối tượng tham dự giải thưởng là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí, cán bộ truyền thông các đơn vị điện lực. Đặc biệt, Ban tổ chức khuyến khích đội ngũ phóng viên trẻ với những hình thức thể hiện tác phẩm báo chí hiện đại tham dự giải.

Ban tổ chức sẽ trao 35 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 274 triệu đồng. Lễ công bố và trao giải dự kiến được tổ chức trong tháng 11-12 năm 2022./.

Cơ cấu Giải thưởng: 4 Giải A, mỗi giải 15 triệu đồng; 8 Giải B, mỗi giải 10 triệu đồng; 12 Giải C: mỗi giải 7 triệu đồng; 10 Giải Khuyến khích: mỗi giải 03 triệu đồng; Giải đặc biệt: 20 triệu đồng dành cho tác phẩm báo chí có cách thể hiện hiện đại, sáng tạo (infographic, longform, video clip ngắn, podcast...)

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Các học viên của lớp tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên biểu diễn múa quạt truyền thống.

Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Trấn Yên với 7 dân tộc cùng chung sống, xã Kiên Thành đang xây dựng mô hình du lịch cộng đồng vừa để thu hút khách du lịch vừa góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của người Mông, người Dao, người Tày trên địa bàn.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022), Báo Yên Bái trân trọng gửi đến bạn đọc tiểu thuyết "Cánh đồng Chum mùa hoa ban" của nhà văn Hoàng Thế Sinh qua video giới thiệu của VOV.

Mỗi hiện vật là một chứng nhân của lịch sử. Chúng đều có "linh hồn” và khi được bảo quản, đặt vào chung với các hiện vật cùng thời kỳ, chúng sẽ cùng nhau "kể” lại những câu chuyện lịch sử. Những cán bộ kiểm kê, bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái chính là những người thầm lặng giữ "linh hồn” cho từng hiện vật, góp phần lưu giữ những giá trị lịch sử, phục vụ công tác nghiên cứu và tham quan, du lịch của nhân dân và du khách.

Trống đồng Đông Sơn là một bức tranh lịch sử sống động, cho thấy đời sống văn hóa, tín ngưỡng, sinh hoạt nông nghiệp và nghệ thuật đúc đồng tinh xảo của người Việt cổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục