Choáng ngợp với màn đồng diễn flashmob lập kỷ lục Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ bảy, 6/8/2022 | 11:34:57 AM

Sáng 6-8, màn đồng diễn flashmob "Vũ điệu yêu thương Lofkun" đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận kỷ lục Việt Nam về số lượng thiếu nhi các tỉnh, thành phố tham gia đông nhất.

Chương trình đồng diễn flashmob "Vũ điệu yêu thương Lofkun" do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Công ty CP Sữa Quốc tế (IDP) - Thương hiệu Lof Kun tổ chức. Đây là một trong những hoạt động của Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII - năm 2022

Màn đồng diễn xác lập kỷ lục Việt Nam thực hiện trên nền nhạc "Hôm nay là đội viên, ngày mai là đoàn viên và Kun học tốt" của 3.000 thiếu nhi từ 52 tỉnh, thành trên cả nước, với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam cùng LOF KUN mừng Đại hội Đoàn".

Bằng hoạt động đồng diễn quy mô lớn, ban tổ chức mong muốn chuyển tải những thông điệp về giá trị sống tích cực, sự yêu thương đến các bạn nhỏ. Từ tinh thần của ngày hội, mỗi thiếu nhi tham gia sẽ trở thành những đại sứ lan tỏa đến cộng đồng những giá trị về lòng biết ơn, yêu thương và sẻ chia tới mọi người.


Tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao quyết định xác lập kỷ lục cho chương trình

Bên cạnh tiết mục đồng diễn flashmob, giải chạy bộ đồng hành "LofKun Happy Run" được tổ chức ngay sau phần biểu diễn Flashmob.

NSƯT Xuân Bắc, tuyển thủ quốc gia Lương Xuân Trường cùng những ngôi sao ưa thích của trẻ em, như Long Chun, Thơ Nguyễn, Bảo Ngọc, Ngọc Giàu, Đỗ Kim Phúc,... đã đồng hành cùng 3.000 runner nhí chinh phục quãng đường 800m quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ. 10 lượt chạy đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.


Các thiếu nhi hào hứng chụp hình lưu niệm cùng nghệ sĩ Xuân Bắc

Ban tổ chức trao huy chương hoàn thành đường chạy cùng những giải thưởng, quà tặng cho những vận động viên nhỏ tuổi nhất, nỗ lực nhất, thân thiện nhất.


Các runner nhí trên đường chạy "Lof Kun Happy Run"

(Theo NLĐO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục