Xác lập kỷ lục xã Ngọc Chiến có rừng hoa sơn tra lớn nhất Việt Nam

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/3/2024 | 9:07:14 AM

Tại Lễ khai mạc Ngày hội hoa sơn tra huyện Mường La, Sơn La tổ chức tối 9/3, xã Ngọc Chiến đã được xác lập kỷ lục là “Xã có rừng hoa Sơn tra lớn nhất Việt Nam”.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Bằng công nhận
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Bằng công nhận "Xã có rừng sơn tra lớn nhất Việt Nam" cho xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La

Theo Tổ chức kỷ lục Việt Nam, đến cuối năm 2023, xã Ngọc Chiến có 2.565 ha cây sơn tra, trong đó có hơn 1.400 ha đã cho hoa, quả; được xác lập kỷ lục là rừng hoa sơn tra lớn nhất Việt Nam.

Đặc biệt là ở xã Ngọc Chiến có những rừng cây sơn tra cổ thụ hàng trăm năm tuổi, cứ mỗi độ Xuân về lại khoe sắc trắng tinh khôi, trải khắp trên các sườn núi, bao quanh các bản làng, tạo nên cảnh sắc nên thơ, hữu tình.

Xã Ngọc Chiến từ lâu được ví như "miền cổ tích”, là điểm đến của hàng nghìn du khách trong và ngoài nước. Nằm ở độ cao trung bình 1.800m so với mực nước biển, nơi đây khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh sắc hùng vĩ; là nơi sinh sống của 4 dân tộc anh em với truyền thống văn hóa lâu đời và bản sắc văn hóa độc đáo. 

Vùng đất này còn được thiên nhiên ban tặng hệ thống suối khoáng nóng với độ ấm trung bình từ 37-40 độ vào bốn mùa; cùng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có được tạo nên từ bàn tay cần cù, sáng tạo của tập thể cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các dân tộc Ngọc Chiến.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày hội hoa sơn tra năm 2024, ông Phùng Mạnh Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Mường La, Sơn La cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường La lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định, du lịch là khâu đột phá đưa kinh tế - xã hội của huyện phát triển; từng bước nâng cao đời sống nhân dân, trong đó, trọng tâm xây dựng điểm du lịch cộng đồng xã Ngọc Chiến. 

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cấp huyện, cấp xã, du lịch Ngọc Chiến đã và đang hình thành, phát triển và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng đông đảo du khách. Nhiều sản phẩm du lịch đã được xây dựng, trong đó không thể không kể đến Ngày hội hoa sơn tra được tổ chức thường niên.

Ngày hội Hoa sơn tra huyện Mường La năm 2024 diễn ra trong 2 ngày 9 – 10/3, với chuỗi các hoạt động hấp dẫn, độc đáo, riêng có; là dịp để du khách gần xa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa mang tên sơn tra; trải nghiệm nét đẹp, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Mường La nói chung, miền cổ tích Ngọc Chiến nói riêng.

(Theo VOV)

Các tin khác
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Tại chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", Trung ương Đoàn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chính thức phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

'Ông già và biển cả' là một tác phẩm văn học kinh điển, được đánh giá cao bởi cả giới phê bình và công chúng.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Thành phố Yên Bái dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay tưng bừng các hoạt động văn hoá văn nghệ khắp địa bàn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phầndần hình thành nên nét văn hóa đặc trưng riêng có của thành phố tỉnh lỵ.

Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục