Việt Nam giành 3 giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương 2024

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/10/2024 | 3:20:50 PM

Tham gia Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương 2024 (Asia - Pacific Arts Festival 2024) diễn ra từ ngày 19 đến 20-10, tại Singapore, Sân khấu Lệ Ngọc của Việt Nam đã xuất sắc giành 1 giải Vàng đặc biệt (Gold Plus) và 2 giải Vàng (Gold).

Tiết mục
Tiết mục "Cô Đôi Thượng Ngàn" của Nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc.

Trở về từ Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương 2024 (Asia - Pacific Arts Festival 2024), ngày 21-10, Nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc thông tin, tại sự kiện này, ba nghệ sĩ của Sân khấu Lệ Ngọc đã được trao giải Vàng, gồm Nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc với tiết mục "Cô Đôi Thượng Ngàn”, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Hải và nghệ sĩ Phạm Thị Hồng với tiết mục "Bèo dạt mây trôi”.

Trong đó, giải Vàng của Nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc đạt mức "Gold Plus” - giải Vàng đặc biệt. Ngoài ra, các nghệ sĩ múa của Sân khấu Lệ Ngọc được trao cúp kỷ niệm dàn múa phụ họa xuất sắc của Ban tổ chức.

Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương (APAF) được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy sự hòa hợp, hòa bình và tình hữu nghị toàn cầu thông qua trao đổi văn hóa đa dạng, hội thảo và các cuộc thi biểu diễn nghệ thuật.

Được tổ chức từ năm 2013 đến nay, liên hoan có sự tham gia của nhiều quốc gia như Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia…

Ở Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương 2024, Sân khấu Lệ Ngọc đã vượt qua nhiều tiết mục xuất sắc ở các loại hình âm nhạc, múa, sân khấu… của các nghệ sĩ tài năng từ các quốc gia trong khu vực. Các tiết mục của nghệ sĩ Việt Nam đều mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và được Ban tổ chức, Ban giám khảo đánh giá cao.


Nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc (thứ 5 từ trái sang) nhận giải Vàng tại liên hoan. 

Tiết mục "Cô Đôi Thượng Ngàn” và "Bèo dạt mây trôi” của Sân khấu Lệ Ngọc đều thuộc di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt và Quan họ Bắc Ninh. Tiết mục của Việt Nam được trao giải thưởng cao quý nhất ở hạng mục Di sản UNESCO Culture Heritage.

Việc dàn dựng, biểu diễn các tiết mục đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và tham dự các liên hoan nghệ thuật quốc tế là một trong những hướng đi kiên trì của Sân khấu Lệ Ngọc nhằm gìn giữ, phát huy, giới thiệu, quảng bá nghệ thuật truyền thống, di sản văn hóa Việt Nam với khán giả trong nước và bạn bè quốc tế.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Top 60 thí sinh lọt vào vòng Chung kết cuộc thi.

Sau vòng Sơ khảo đợt 2, ban tổ chức chính thức công bố 60 thí sinh xuất nhất sẽ đại diện cho nhan sắc 50 tỉnh, thành tại cuộc thi năm nay. Đáng chú ý, đã xuất hiện nhiều gương mặt ấn tượng, nổi bật.

Triển lãm ảnh bối cảnh phim tại Hà Nội trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm 2022.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Triển lãm ảnh “Các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận - Trải nghiệm qua các thước phim điện ảnh” trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII (HANIFF VII), diễn ra tại Hà Nội từ ngày 7 đến 11/11.

Sân nhà văn hóa thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái thu hút người dân đến tham gia tập luyện thể thao.

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) ở cơ sở. Đến nay, cấp huyện có 8/9 sân vận động, có 3 nhà văn hóa, 4 nhà thi đấu, 4 trung tâm văn hóa, 2 nhà thi đấu thể thao, 2 trung tâm truyền thông và văn hóa…

Các tiết mục văn nghệ chào mừng.

Tối 20/10, tại Nhà hát Đó, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Liên hoan Truyền hình - Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIV năm 2024 với chủ đề: “Chuyển đổi - Sáng tạo - Bứt phá”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục