Đưa cồng chiêng Tây nguyên ra thế giới

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/6/2011 | 8:31:32 AM

Với sự quan tâm cuả Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của những nghệ nhân dân gian trên khắp các buôn làng, cồng chiêng Tây nguyên đã không chỉ được bảo tồn, mà còn có cơ hội giới thiệu với bạn bè thế giới.

Ngày nào cũng vậy, sau khi xong việc nương rẫy, đội nghệ nhân làng Kon Tum Kơ Pơng từ già tới trẻ lại tự giác tập trung về nhà rông lớn của làng để tập luyện cồng chiêng. Đây là đội nghệ nhân duy nhất của Tây nguyên được chọn đi biểu diễn tại Trung Quốc, nên bà con ai cũng phấn khởi. Bà Y Blưn, người hướng dẫn cho đoàn luôn nhắc nhở mọi người phải luyện tập các tiết mục một cách nghiêm túc, đặc biệt phải thể hiện cái hồn của những bài chiêng xoang của người Bana ở Tây nguyên.           

Nghệ nhân Y Blưn, Làng Kon Tum Kơ Pơng, phường Thắng Lợi, Tp.Kon Tum, tỉnh Kon Tum chia sẻ: “Nhà nước rất quan tâm đến đội nghệ nhân làng mình, nói chung ai ai cũng phấn khởi mặc dù luyện tập rất vất vả, phải luyện tập nhiều lần vì nếu không tập luyện, ra nước ngoài biểu diễn không đạt chất lượng cao”.

Cũng theo nghệ nhân Y Blưn, những bài chiêng xoang được chọn đi triển lãm lần này là những bài tiêu biểu nhất của người Bana thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, luôn được gìn giữ và lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Những năm qua, tỉnh Kon Tum nói riêng và các dân tộc Tây nguyên nói chung đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá để bảo tồn di sản đã được thế giới công nhận. Đặc biệt, chuyến lưu diễn tại Trung Quốc lần này là dịp hiếm có để bà con các dân tộc Tây nguyên có dịp học hỏi, giao lưu để thêm yêu văn hoá của dân tộc mình.        

Ông Trương Xuân Nhật, Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh Kon Tum cho biết: “Chúng tôi muốn đem ra quốc tế bản sắc cồng chiêng thường được đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và người Bana nói riêng sử dụng trong các lễ hội. Chúng tôi chuẩn bị tương đối chu đáo gần 2 tháng, hàng đêm bà con tập trung tại nhà rông luyện tập”.    

Đem theo những bài chiêng, điệu múa đặc sắc nhất với đôi chân trần từng lội sông, lội suối, những người con của núi rừng Tây nguyên hy vọng bạn bè thế giới sẽ thêm một lần thán phục, yêu mến cồng chiêng Tây nguyên, di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

(Theo VTV)

Các tin khác
Chú rể Hồng Việt và cô dâu Thu Trang dìu nhau trong điệu vale

Không chỉ hát mà cô dâu Thu Trang và chú rể Hồng Việt còn khiêu vũ nhiệt tình cùng những kiện tướng dancesport nổi tiếng khác như Khánh Thi, Minh Trường, Chí Anh, Nhã Khanh, Minh Đức, Vân Diễm... trong đám cưới tổ chức chiều 31/5 tại Cung Văn hóa Việt Xô, Hà Nội.

Chiều 31-5, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Cao Đức Phát và nhà thơ Hữu Thỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Hội Nhà văn Việt Nam công bố kết quả cuộc vận động sáng tác ca khúc và tuyển chọn các tác phẩm văn học về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cảnh phim Nhìn ra biển cả.

“Nhìn ra biển cả” là bộ phim về quãng đời tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đang độ tuổi 18. Phim cho người xem hiểu hơn về thời tuổi trẻ nuôi chí lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo tồn lễ hội Lôông Tồng ở xã Sơn A (Văn Chấn).

YBĐT - Tỉnh Yên Bái có 2.327 làng, bản, tổ dân phố. Năm 1996, tỉnh bắt đầu chỉ đạo triển khai thí điểm xây dựng làng, bản, tổ dân phố văn hóa ở một số huyện, thị xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục