“Chợ vùng cao” giữa lòng Hà Nội

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/4/2013 | 7:48:43 AM

Phiên chợ vùng cao đã được tái hiện độc đáo ở ngay Hà Nội, với đại diện của 8 cộng đồng dân tộc 6 tỉnh miền Bắc. Các hoạt động như bày bán sạp hàng, các trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném còn… rất thu hút sự tham gia của người dân.

Tại làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô – Sơn Tây – Hà Nội), các hoạt động chào mừng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và năm gia đình Việt Nam 2013 đã diễn ra sôi nổi.
Tại làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô – Sơn Tây – Hà Nội), các hoạt động chào mừng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và năm gia đình Việt Nam 2013 đã diễn ra sôi nổi.

“Chợ vùng cao” giữa lòng Hà Nội

Một phiên chợ vùng cao đã được tái hiện sinh động với sự tham gia của 8 cộng dân tộc được huy động từ 6 tỉnh thành. Tái hiện lại không gian văn hóa chợ vùng cao của các dân tộc miền núi phía Bắc như: không gian chợ, các hoạt động dân ca, dân vũ, các trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp, đánh đu, buôn bán trao đổi các nhu yếu phẩm tươi như rau, củ, quả, đặc sản dân tộc như: thắng cố, mèm mén, bánh gạo…

“Chợ vùng cao” giữa lòng Hà Nội

Chợ vùng cao diễn ra theo phiên, họp ở một địa điểm nhất định và diễn ra theo một thời gian quy định của từng dân tộc, người đi chợ có thể đi ba, bốn ngày,

Để trao đổi các vật phẩm thiết yếu cho cuộc sống.

Nghệ nhân Lương Văn Dòm, đại diện cho tỉnh Sơn La lên tham gia ngày hội cho biết: “tôi rất vui khi được tham gia phiên chợ vùng cao tại thủ đô, đây là dịp để các dân tộc có thể gặp nhau, trao đổi các nhu yếu phẩm các vùng quê với nhau, qua đó có thể giao lưu văn hóa và học hỏi những nét đẹp của từng địa phương”.

“Chợ vùng cao” giữa lòng Hà Nội

Cũng trong buổi sáng hôm nay, các vấn đề về gia đình Việt Nam hiện tại, cũng được đưa ra bàn luận tại hội thảo “Tuổi trẻ các dân tộc với việc kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam”. Đại diện cho 54 dân tộc, 84 thanh niên đã góp mặt và phát biểu tham luận. Các vấn đề chủ yếu trong hội thảo chủ yếu được đặt ra là hiện tại, tương lai gia đình Việt.

Hội thảo là dịp để mọi người có thể trao đổi , học hỏi nhằm nâng cai nhận thức cho tuổi trẻ các dân tộc Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, đặc biệt là việc giữ gìn và tôn vinh các giá trị văn hóa gia đình, góp phần tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

“Chợ vùng cao” giữa lòng Hà Nội

Ngày hội cũng là hoạt động góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là giữ gìn và tôn vinh bản sắc dân tộc Việt Nam, là dịp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Toàn cảnh buổi giao lưu gặp mặt.

YBĐT - Chiều ngày 20/4, Hội CCB thành phố Yên Bái phối hợp với Hội Thương binh phường Hồng Hà và Ban Liên lạc Bộ đội Đặc công Lâm Thao – Liên khu vực đồng bằng sông Cửu Long - miền Đông Nam Bộ - Phú Thọ - Yên Bái tổ chức buổi giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013).

Bộ da cá ông được đem nhồi bông và đang trưng bày tại Lăng ông Nam Hải.

Ngày 19.4, ông Trần Thanh Phương - thường trực Hội đồng xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam - đã trao bằng công nhận xác lập kỷ lục “Bộ da cá nhám voi lớn nhất Việt Nam” cho Ban trị sự Lăng ông Nam Hải, thuộc thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải.

Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị văn hoá của 54 dân tộc anh em.

Hàng vạn người dân và du khách thập phương về dự Giỗ Tổ Hùng Vương.

"Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng Ba/ Khắp miền truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm"

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục