Hợp tác bảo tồn Di sản sản văn hóa với Luang Prabang (Lào)

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/4/2013 | 7:59:07 AM

Việt Nam và Lào sẽ trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quản lý hai khu di sản là Cố đô Huế và Luang Prabang.

 Chiều 22/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, tỉnh thừa Thiên Huế và Văn Phòng Di sản thế giới Luang Prabang (Lào) đã ký kết biên bản ghi nhớ “Trao đổi hợp tác trong trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa”.  

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm và hợp tác về quản lý di sản văn hóa; Tổ chức các chương trình hợp tác về trùng tu di sản, khảo cổ, xây dựng nguồn nhân lực trong quản lý và bảo tồn di sản... thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Huế (Việt Nam) và thành phố Luang Prabang (Lào).

Ông Nguyễn Văn Phúc, Chánh Văn phòng, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Mục đích của chương trình này, để trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quản lý của hai khu di sản. Đặc biệt là về các chương trình trao đổi đào tạo, tổ chức các chương trình tập huấn liên quan đến quản lý và bảo tồn. Đồng thời hai bên cũng có chương trình hợp tác về nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu để phát huy các giá trị di sản, để phát triển du lịch./.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cảnh trong phim

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định về việc tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5 và 19/5/2013.

Sau một tuần làm mưa làm gió trên khắp thế giới, cuối tuần qua, Oblivion (tạm dịch Bí mật Trái đất diệt vong) đã có màn ra mắt thành công rực rỡ trên thị trường Bắc Mỹ, giúp nhà sản xuất thu về 38,2 triệu USD, chiếm 1/3 doanh thu các phòng vé và nâng tổng doanh thu trên toàn thế giới lên 150,2 triệu USD

Du khách trong và ngoài nước tham quan cổ vật tại triển lãm.

Gần 40 cổ vật đồ đồng, sứ, ngọc, vàng bạc, vải và thư họa cổ… triều Nguyễn vừa được trưng bày phục vụ người dân và du khách đến cố đô Huế.

Theo Thượng tọa Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, tượng Phật nhập Niết bàn bằng đá sapphire tại chùa Hội An (thành phố mới Bình Dương) đã xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam kể từ ngày 19-4, do Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam công nhận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục