Định giá, thu hồi đất phải bảo đảm hài hòa mọi lợi ích

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/3/2023 | 9:00:53 AM

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định nhà nước phải định giá, quyết định việc chuyển dịch đất đai, định hướng để trong quá trình chuyển dịch thì DN phát triển dự án và những người dân bị thu hồi đất đều có lợi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Tại hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 8-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh mọi doanh nghiệp (DN), không phân biệt quy mô, loại hình, đều cần tiếp cận đất đai, khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Phó Thủ tướng cho rằng nếu định giá đất đai không chính xác sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Hiện có 5 phương pháp định giá đất nhưng rất khó chính xác nếu không xây dựng được cơ sở dữ liệu rõ ràng, thống kê đầy đủ giá trị đất đai, hoạt động kinh doanh đất đai.

Theo Phó Thủ tướng, bảng giá đất là căn cứ thực hiện các hoạt động thu hồi, đền bù, sử dụng đất đai một cách công bằng, minh bạch. Đồng thời, điều hòa giá trị gia tăng từ đất đai, bảo đảm công bằng giữa người dân, nhà nước, DN.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định nhà nước phải định giá, quyết định việc chuyển dịch đất đai, định hướng để trong quá trình chuyển dịch thì DN phát triển dự án và những người dân bị thu hồi đất đều có lợi. Vì vậy, phải lượng hóa, có tiêu chí cụ thể về cơ sở hạ tầng, chỗ ở, sinh kế, an sinh xã hội, thiết chế văn hóa... để người dân tái định cư có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
Tại thành phố Nha Trang có nhiều dự án treo kéo dài, ảnh hưởng đời sống người dân.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đông đảo cán bộ, các tầng lớp nhân dân ở tỉnh Khánh Hòa quan tâm. Nhiều ý kiến đề nghị Dự thảo Luật cần quy định chế tài xử lý và thực hiện nghiêm khi xuất hiện các dự án “treo”, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất và việc sử dụng đất hiệu quả, tránh lãng phí.

Góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều người dân Yên Bái quan tâm các nội dung "sát sườn" để đảm bảo hài hòa lợi ích người dân và Nhà nước như phân định các trường hợp đấu giá, đấu thầu đất; việc hỗ trợ, bồi thường giá trị đất sau khi thu hồi theo giá thị trường; công bố thời điểm, thời hạn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ...

Triển khai Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều địa phương đã tổ chức cho nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo. Dự thảo Luật đã thu hút sự quan tâm của nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp.

Người dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái tham gia ý kiến về việc hợp pháp hóa và chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được xây dựng có nhiều nội dung đang thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân như: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất, bảng giá đất; tài chính về đất đai; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai…; đặc biệt là “Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần thể chế hóa nội dung “Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục