Iran sẽ thay đổi thành phần đoàn đàm phán hạt nhân

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/8/2013 | 1:26:40 PM

Đại diện Iran tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Ali Asghar Soltanieh trong tháng Tám kết thúc sứ mệnh ngoại giao và quay về nước. Đây là thông tin được một nguồn tin ngoại giao thân cận với IAEA cho biết ngày 21/8.

Ông Ali Asghar Soltanieh
Ông Ali Asghar Soltanieh

Theo nguồn tin này, động thái trên cho thấy tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẵn sàng điều chỉnh lại tiến trình đàm phán hạt nhân, bởi ông Soltanieh, do cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad bổ nhiệm, được xem là một đối tác khá cứng rắn.

Tuy nhiên nguồn tin này cũng đánh giá một cách thận trọng về triển vọng tiếp tục đối thoại về vấn đề hạt nhân của Tehran, và không chờ đợi "một sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách của Iran về chương trình hạt nhân."

Nguồn tin này cho rằng việc thay đổi đại diện của Iran tại IAEA có vẻ hợp lý sau khi vào cuối tuần trước, cựu Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi được bổ nhiệm đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran.

Trong thời gian tới, Iran dự kiến thay đổi thành phần phái đoàn trong các cuộc đàm phán hạt nhân với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức).

Ngày 20/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tuyên bố đây sẽ là bước đầu tiên nhằm nối lại các cuộc đàm phán. Ông không loại trừ nhà đàm phán hạt nhân chủ chốt của Iran có thể sẽ không phải là Thư ký Hội đồng An ninh tối cao, như dưới thời cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, mà là một lãnh đạo của Bộ Ngoại giao.

Trước đó, tân Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Tehran mong muốn kết thúc đàm phán vì lợi ích của tất cả các bên.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau vụ động đất ngày 11/3/2011. (Ảnh: UPI)

Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản ngày 21/8 đã đề nghị nâng mức độ cảnh báo phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 lên cấp “sự cố nghiêm trọng”.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ tai nạn

Ít nhất 20 thi thể đã được tìm thấy sau khi một chiếc xe buýt lao xuống khe núi sâu gần một khu nghỉ mát ở Malaysia lúc 15g ngày 21-8, theo AFP.

Tình hình an ninh và chính trị tại Ai Cập đang bị đánh giá là nguy hiểm.

Sau Thái Lan, Malaysia, Philippines… vừa quyết định sơ tán công dân nước mình khỏi Ai Cập, do lo ngại tình hình bạo lực và bất ổn chính trị ngày càng xấu đi ở đất nước kim tự tháp.

Ngày 21/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã triệu tập phiên họp kín sau khi có tin về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở gần thủ đô Damascus của Syria mà phe đối lập nước này cáo buộc do quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad tiến hành, làm hơn 1.300 người thiệt mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục