"Syria sẽ không nhượng bộ dù xảy ra Thế chiến III"

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/9/2013 | 7:39:59 AM

Thứ trưởng Ngoại giao Syria tuyên bố chính quyền nước này sẽ không lùi bước trước những lời đe dọa về một cuộc tấn công quân sự do Mỹ dẫn đầu, thậm chí cả khi chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad.
Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad.

“Chính quyền Syria sẽ không thay đổi quan điểm, dù Thế chiến III xảy ra. Không người Syria nào có thể hy sinh sự độc lập của đất nước”, ông Faisal Muqdad tuyên bố trong cuộc phỏng vấn độc quyền với AFP hôm qua. “Syria đã tiến hành mọi biện pháp để đáp trả lại một cuộc xâm lược”, ông nói thêm.

Syria ráo riết chuẩn bị chiến tranh

Ông Muqdad cũng cho hay, chính quyền Syria đang huy động lực lượng từ các nước đồng minh để chuẩn bị cho khả năng xảy ra không kích, khi Tổng thống Barack Obama đang vận động quốc hội ủng hộ việc can thiệp quân sự, còn quốc hội Pháp đang tranh luận về vấn đề này.

Washington tin rằng vụ tấn công hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus hôm 21/8, làm hơn 1.400 người thiệt mạng, là do quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad gây ra. Mỹ xem việc không kích Syria trong một phạm vi hạn chế là biện pháp cần thiết để răn đe ông Assad về việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tổng thống Obama hôm nay nói ở Stockholm, Thụy Điển, rằng cộng đồng quốc tế “không thể im lặng” trước việc chính quyền Syria sát hại người dân của họ.

“Tôi đã trao đổi về đánh giá của chúng tôi. Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt và tôi đã nhất trí rằng trước một hành động man rợ như thế, cộng đồng quốc tế không thể nào im lặng”, ông Obama nói. “Việc làm lơ trước cuộc tấn công này sẽ chỉ tạo đà cho các cuộc tấn công khác và khiến nhiều nước khác sử dụng loại vũ khí này”.

Tổng thống Mỹ khẳng định ông sẽ không lặp lại những lỗi lầm của Washington ở Iraq khi can thiệp quân sự vào Syria. Ông tin rằng ông sẽ đạt được sự ủng hộ của quốc hội về việc không kích các mục tiêu ở quốc gia Trung Đông.

“Tôi là người phản đối cuộc chiến ở Iraq. Và tôi không muốn lặp lại lỗi lầm của chúng ta khi đưa ra những quyết định dựa trên thông tin tình báo sai lầm”, ông nói trong cuộc họp báo của ngày đầu tiên trong chuyến thăm hai ngày ở Thụy Điển.

Ông Obama cũng nói thêm rằng, ông hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thay đổi quan điểm về việc can thiệp quân sự vào Syria. “Chúng ta có thể kết thúc sự chết chóc nhanh hơn nhiều nếu Nga có một cách tiếp cận khác đến vấn đề này”, ông nói.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Thụy Điển Reinfeldt cũng lên án việc sử dụng vũ khí hóa học và khẳng định "những người gây ra vụ tấn công phải chịu trách nhiệm".

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Sinh viên Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: Politico.

Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học đang khiến Tổng thống Biden phải “đau đầu” tìm cách giải quyết, nhưng cũng có thể là lối thoát chính trị dành cho ông Trump khi có vẻ như ông chủ cũ của Nhà Trắng đang ở “kèo dưới” trong cuộc chiến pháp lý.

Nắng nóng ở Myanmar.

Theo Cơ quan khí tượng và thủy văn Myanmar, ngày 28/4 vừa qua là ngày tháng 4 nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua, với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục