Lực lượng an ninh Kenya đột kích quân khủng bố

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/9/2013 | 8:11:34 AM

Lực lượng an ninh Kenya hôm 23/9 đã tấn công trung tâm thương mại WestGate, nơi 62 người đã thiệt mạng và vẫn còn một số con tin bị giam giữ.

Lục lượng an ninh Kenya bao vây tấn công quân khủng bố tại  trung tâm thương mại Westgate. (Ảnh: AP)
Lục lượng an ninh Kenya bao vây tấn công quân khủng bố tại trung tâm thương mại Westgate. (Ảnh: AP)

Lực lượng an ninh Kenya đã tiêu diệt được 2 phần tử khủng bố nhưng những tên còn lại đang tiếp tục cố thủ. 

Nhiều tiếng nổ lớn và khói đen đã bốc ra từ Trung tâm thương mại WestGate, nơi các tay súng có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đang giam giữ các con tin trong 3 ngày qua. Bên ngoài các xe cứu thương và lính cứu hỏa đang cố gắng tiếp cận với lối vào của trung tâm thương mại này.

Hiện lực lượng an ninh Kenya đang tiến rất gần chỗ các tay súng giam giữ con tin. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ là cuộc giải cứu đã sắp kết thúc hay chưa.

Bộ trưởng Nội vụ Kenya khẳng định, số người chết trong vụ bắt cóc con tin này là 62 người, không phải 69 người như hội chữ thập đỏ đã thông báo trước đó.

(Theo VTV)

Các tin khác
Một tay súng thuộc phe nổi dậy ở Syria.

Liên minh dân tộc Syria (SNC) tuyên bố sẵn sàng tham gia hội nghị hòa bình Geneva lần 2 để chấm dứt nội chiến ở Syria, với điều kiện hội nghị phải thành lập được một chính phủ chuyển tiếp.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni (thứ 2 bên trái) chụp ảnh cùng các nhà  lãnh đạo và thành viên Quốc hội khóa V Campuchia sau phiên họp khai mạc  Quốc hội Campuchia sáng ngày 23/9.

Sau phiên khai mạc Quốc hội khóa mới sáng 23/9, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Hun Sen - Phó Chủ tịch đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) làm Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ V (2013-2018).

Sau khi xảy ra vụ xả súng và bắt cóc con tin tại trung tâm mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi của Kenya ngày 21-9 làm ít nhất 43 người chết, 150 người bị thương, ngày 22-9, LHQ và nhiều nước đã lên án vụ tấn công này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có nhiệm kỳ thứ ba sau chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức ngày 22/9, nhưng buộc phải thành lập một "đại liên minh" với đối thủ chính để lãnh đạo nền kinh tế hàng đầu châu Âu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục