Giao tranh ở Philippines, 158 người chết

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/9/2013 | 1:44:19 PM

Ít nhất 158 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc giao tranh giữa quân nổi loạn đòi ly khai và các binh sĩ Philippines nổ ra.

Hãng tin CNN dẫn nguồn Thông tấn xã Philippines hôm qua (25/9) cho biết, đa số những người thiệt mạng, 125 người, là các phiến quân của Mặt trận giải phóng quốc gia Moro (MNLF). Ngoài ra, còn có 15 binh sĩ quân đội, 5 cảnh sát và 13 dân thường thiệt mạng.

Cuộc khủng hoảng ở thành phố Zamboanga bắt đầu khi một lượng lớn quân nổi loạn của nhóm MNLF tiến vào thành phố trong tháng này.

Tình trạng bất ổn đã làm dấy lên những lo ngại về sự bất ổn gia tăng ở khu vực mà chính quyền trung ương đang theo đuổi một kế hoạch hòa bình mới sau nhiều thập kỷ bạo lực.

Hơn 109.000 người đã phải di dời khỏi thành phố Zamboanga và gần 19.000 đã di dời khỏi tỉnh Basilan.

Thành phố Zamboanga nằm trên đảo Mindanao là thành phố gồm chủ yếu những người theo đạo Cơ đốc.

Quân nổi loạn là một nhóm của MNLF, một phong trào ly khai được thành lập năm 1971 bởi Nur Misuari với mục đích thiết lập một khu vực tự trị cho người Hồi giáo ở Philippines, nơi chủ yếu là người Công giáo. MNLF đã ký một thỏa thuận hòa bình với chính phủ trung ương ở Manila vào năm 1996, nhưng một số thành viên của nhóm này đã tách ra để tiếp tục chiến dịch bạo lực.

Tháng trước, Misuari đã ban hành một "tuyên bố độc lập" cho dân tộc Moro - đề cập đến dân số Hồi giáo bản địa của Mindanao - sau khi phàn nàn rằng MNLF đã bị gạt ra khỏi một thỏa thuận chia sẻ quyền lợi gần đây với một nhóm nổi dậy khác – Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), nhóm đã chiến đấu trong nhiều thập kỷ để thiết lập một nhà nước Hồi giáo độc lập ở vùng Mindanao giàu tài nguyên.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Phái đoàn thanh sát viên của Liên hợp quốc tại Syria.

Các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Trung Quốc đã nhất trí về trọng tâm trong bản dự thảo nghị quyết nhằm buộc Syria từ bỏ vũ khí hóa học.

Người dân Pakistan lên đảo mới nổi hôm 25-9.

Reuters dẫn lời giới chức địa phương Pakistan cho biết trận động đất chiều 24-9 là trận lớn nhất kể từ sau thảm họa 2005. Tính đến hôm qua, đã có ít nhất 327 người chết và hơn 400 người bị thương.Trận động đất năm 2005 từng làm 75.000 người thiệt mạng ở miền bắc nước này.

Bức ảnh cho thấy hòn đảo mới xuất hiện sau trận động đất ngày 24-9 ở ngoài khơi Gwadar.

Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở Pakistan ngày 24-9 không chỉ khiến hàng trăm người chết và bị thương mà còn tạo ra một hòn đảo mới ở ngoài khơi nước này, theo CNN ngày 25-9.

Các thanh sát viên LHQ tiến hành điều tra về vũ khí hóa học tại Syria hồi tháng 8/2013.

Đoàn thanh sát vũ khí hóa học LHQ sẽ quay trở lại Syria vào ngày hôm nay (25/9) để tiếp tục điều tra các cáo buộc về sử dụng loại vũ khí chết người tại quốc gia Trung Đông này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục