Đức đưa 700 tấn vàng về nước

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/12/2013 | 8:44:28 AM

Lượng vàng dự trữ của Đức hiện khoảng 3.400 tấn, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang cất giữ một lượng lớn vàng của Đức Ảnh: DPA
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang cất giữ một lượng lớn vàng của Đức Ảnh: DPA

Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) vừa lên kế hoạch cất giữ phân nửa lượng vàng dự trữ quốc gia trong kho của mình vào năm 2020. Điều này có nghĩa là trong vòng 7 năm tới, họ phải đưa về nước 700 tấn vàng đang gửi tại các ngân hàng trung ương ở Mỹ và Pháp.

Trong năm nay, theo đài RT (Nga), Bundesbank đã cho hồi hương khoảng 37 tấn vàng từ Mỹ và Pháp. Ông Jens Weidemann, Chủ tịch Bundesbank, cho biết số vàng đưa về này có tổng giá trị khoảng 1,1 tỉ euro. Ông Weidemann giải thích kế hoạch hồi hương vàng nằm trong chương trình tăng kiểm soát dự trữ vàng trong nước chứ không phải Đức nghi ngờ Mỹ và Pháp cất giữ thiếu an toàn.

Ông Carl-Ludwig Thiele, thành viên ban lãnh đạo Bundesbank, cho biết: “Dự trữ vàng quốc gia sẽ được lưu giữ ở Frankfurt bởi ở đây có không gian đặc biệt với những thiết bị phù hợp. Ngoài ra, việc lưu giữ vàng dồi dào sẽ giúp gia tăng niềm tin vào một ngân hàng trung ương”.

Lượng vàng dự trữ của Đức hiện vào khoảng 3.400 tấn, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Trước khi kế hoạch trên được xúc tiến, chỉ có 1/3 số vàng này được lưu giữ ở Frankfurt. Số còn lại nằm rải rác tại các ngân hàng trung ương nước ngoài, chủ yếu là ở Mỹ, Pháp và Anh. Hồi tháng 10-2012, Tòa án Kiểm toán Liên bang Đức đã kêu gọi tổng kiểm tra số vàng dự trữ ở nước ngoài bởi công việc này chưa từng được tiến hành thấu đáo.

Đối mặt với sức ép trên, đầu năm nay, Bundesbank công bố ý định đưa 700 tấn vàng từ Pháp và Mỹ về nước vào năm 2020. Một khi công việc này hoàn thành, phân nửa dự trữ vàng của Đức sẽ được giữ trong nước. Phân nửa còn lại tiếp tục “định cư” ở nước ngoài, trong đó 37% ở Mỹ và 13% ở Anh.

Lượng vàng dự trữ trong nước của Đức đạt mức cao nhất là 4.000 tấn vào năm 1968, nhờ vào nền kinh tế phát triển mạnh sau chiến tranh. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Đức đã chuyển 2/3 số lượng vàng dự trữ sang Anh, Pháp và Mỹ do lo ngại Liên Xô tấn công. Sau khi nước Đức thống nhất năm 1990, Bundesbank bắt đầu đưa vàng từ nước ngoài về. Vào năm 2000, 931 tấn vàng đã được đưa từ Anh về Đức.

Với sự xuất hiện của đồng euro, Bundesbank nhận thấy không cần phải gửi vàng ở Pháp nữa bởi nhu cầu dùng vàng trao đổi ngoại hối không còn. Đó là lý do toàn bộ 374 tấn vàng ở Pháp sẽ được đưa về Đức từ nay đến năm 2020.

Bundesbank không muốn tiết lộ chi phí hoặc cách thức vận chuyển vàng về nước. Điều chắc chắn là quá trình vận chuyển sẽ đòi hỏi một chiến dịch an ninh cực kỳ đặc biệt. Vào năm 1966, Pháp đã sử dụng hẳn một tàu ngầm để vận chuyển vàng từ Đức đến nước này.

(Theo NLĐ)

Các tin khác
Sinh viên Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: Politico.

Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học đang khiến Tổng thống Biden phải “đau đầu” tìm cách giải quyết, nhưng cũng có thể là lối thoát chính trị dành cho ông Trump khi có vẻ như ông chủ cũ của Nhà Trắng đang ở “kèo dưới” trong cuộc chiến pháp lý.

Nắng nóng ở Myanmar.

Theo Cơ quan khí tượng và thủy văn Myanmar, ngày 28/4 vừa qua là ngày tháng 4 nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua, với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục