Phe Áo Đỏ kết thúc đại biểu tình tại Thái Lan

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/4/2014 | 7:57:05 AM

Ngày 7/4, Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD- những người Áo Đỏ) kết thúc cuộc đại biểu tình kéo dài 3 ngày. Tuy nhiên, với tuyên bố của Phe Áo Đỏ sẽ tiến vào Bangkok vào ngày Tòa án Hiến pháp phán quyết vận mệnh của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, tình hình Thái Lan tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ bất ổn.

Áo Đỏ là lực lượng ủng hộ Thủ tướng Yingluck Sinawatra và cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Áo Đỏ là lực lượng ủng hộ Thủ tướng Yingluck Sinawatra và cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

UDD tuyên bố giải tán cuộc đại biểu tình kéo dài trong 3 ngày của lực lượng này. Đây là cuộc biểu tình nhằm tập hợp biểu dương lực lượng nhằm ủng hộ chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, trước nguy cơ bà bị Ủy ban phòng chống tham nhũng luận tội, điều có thể dẫn đến việc tạm ngừng thực thi nhiệm vụ Thủ tướng tạm quyền. Tuy nhiên thời điểm đã được kéo dài do Ủy ban phòng chống tham nhũng tiếp tục gia hạn việc xem xét luận tội.

Với mục tiêu kêu gọi 500.000 người tham gia, cuộc đại biểu tình của UDD đã gây mối lo ngại lớn là xảy ra xung đột với lực lượng biểu tình chống chính phủ của cựu Phó Thủ tướng Suthep Thausuban đang tập trung tại trung tâm Bangkok. Tuy nhiên, 3 ngày đại biểu tình của UDD đã diễn ra và không có những sự cố lớn mặc dù địa điểm tổ chức biểu tình tại Phutthamonthon, thuộc tỉnh Nakhon Pathom,  giáp phía Tây và chỉ cách trung tâm Bangkok hơn 20 km.

Qua quan sát của phóng viên báo chí, số lượng người biểu tình chỉ hơn 100.000, nhưng được tổ chức rất bài bản. Số lượng người tham dự không nhiều như mục tiêu ban đầu đề ra, một phần vì thời điểm này tòa án và các tổ chức độc lập chưa tiến hành luận tội hay phán quyết về tương lai của bà Yingluck Shinawatra, một phần vì lãnh đạo UDD kêu gọi người biểu tình tham dự theo hình thức trực tiếp mà không dựa vào hệ thống mạng lưới cơ sở của đảng cầm quyền Vì nước Thái.

Phát biểu tại cuộc đại biểu tình, Chủ tịch UDD ông Jatuporn Promphans cho biết: Những người Áo Đỏ sẽ tiến vào Bangkok vào ngày tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết về tư cách Thủ tướng tạm quyền của bà Yingluck Shinawatra mà theo dự kiến tòa sẽ xét xử vào nửa cuối tháng này. Trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên VOV tại Thái Lan, Tổng thư ký UDD Nattawut Saikua, người hoạch định các chính sách chính của UDD cho biết về "giới hạn đỏ" mà lực lượng này sẽ có những hành động quyết liệt nhằm bảo vệ thể chế dân chủ.

Ông Nattawut Saikua cho biết: "Chúng tôi sẽ thể hiện nhiệm vụ bảo vệ nền dân chủ nếu Thái Lan xảy ra một cuộc lật đổ chính quyền hoặc việc xé bỏ bản hiến pháp hiện nay và lập một Thủ tướng ngoài pháp luật. Chúng tôi kiên quyết không chấp nhận những gì mà cựu Phó Thủ tướng Suthep Thausuban đang tiến hành và chúng tôi sẽ chiến đấu nếu ngày đó xảy ra."

Trong khi đó, lực lượng biểu tình chống chính phủ của ông Suthep Thausuban cũng tuyên bố, sẽ tổ chức đại biểu tình cùng với ngày mà lực lượng Áo Đỏ kéo vào Bangkok và họ sẽ kiên quyết biểu tình đến cùng nếu Thủ tướng không chấp nhận các phán quyết của các tổ chức tư pháp. Mục tiêu cuối cùng ông Suthep Thausuban đề ra là lập nên một Thủ tướng và một “chính phủ nhân dân” không qua bầu cử sau khi tại Thái Lan hình thành một chân không chính trị theo điều 7 Hiến pháp Thái Lan.

Phát biểu của lãnh đạo hai nhóm biểu tình ngay lập tức gây ra mối lo ngại tại Thái Lan, đặc biệt là một cuộc nội chiến có thể xẩy ra nếu các bên không thể kiểm soát được người biểu tình của mình do va chạm xẩy ra. Ngay trong ngày hôm nay, cảnh sát Thái Lan cho biết, họ sẽ lập kế hoạch riêng trong ngày tòa án Hiến pháp ra phán quyết để đối phó với các cuộc biểu tình ủng hộ và biểu tình chống phán quyết của tòa án.

Hiện Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang đối mặt phán quyết có hay không còn đủ tư cách là Thủ tướng trong vụ kiện bà đã thuyên chuyển Tổng thư ký Hội đồng an ninh quốc gia, ông Thawin Pleansi sang vị trí khác. Vụ việc được khơi mào khi Tòa án Tối cao mới đây phán quyết việc thuyên chuyển này là không phù hợp và buộc chính phủ phải trả lại vị trí này cho ông Thawin.

Năm 2006, với lý do lo ngại một cuộc đối đầu giữa hai nhóm ủng hộ và chống chính phủ lúc đó, quân đội Thái Lan đã thực hiện cuộc đảo chính quân sự. Mặc dù hiện nay quân đội Thái Lan nhiều lần khẳng định không làm đảo chính, tuy nhiên họ cho biết sẽ phải can thiệp nếu tình hình vượt tầm kiểm soát hoặc xẩy ra bạo loạn hay nội chiến đẫm máu. Vậy là điều lo ngại lớn nhất vẫn còn đó và câu trả lời được dành cho các bên, trong đó có cả những người biểu tình chống chính phủ lẫn những người Áo Đỏ.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Gaza.

Jordan phối hợp với Ai Cập và Đức thả 3 đợt hàng viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ dân thường ở Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng do xung đột.

Ông Lawrence Wong (thứ 2, trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore ngày 15/5/2024.

Ông Lawrence Wong vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, đồng thời công bố cải tổ nội các nước này. Trong bối cảnh Đảo quốc Sư tử đối mặt thách thức như tỷ lệ sinh giảm, chi phí sinh hoạt tăng cao, sự biến động của nền kinh tế thế giới, Chính phủ Thủ tướng Lawrence Wong được kỳ vọng sẽ chèo lái con thuyền Singapore tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Cảnh sát được triển khai tại thủ phủ Noumea nhằm ngăn cuộc biểu tình bạo loạn phản đối dự luật điều chỉnh một số quy định đối với vùng lãnh thổ New Caledonia thuộc Pháp, ngày 14/5/2024.

Chính phủ Pháp ngày 15/5 ban bố tình trạng khẩn cấp ở quần đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương do tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ hải ngoại này.

149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Nam Brazil.

Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Brazil đã khiến ít nhất 149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục