Thỏa thuận bất đạt, căng thẳng ở miền Đông Ukraine biến thành bạo lực

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/4/2014 | 9:04:54 AM

Tình hình tại các tỉnh miền đông Ukraine ngày 11/4 rất căng thẳng sau khi thời hạn chót mà chính quyền Ukraine đưa ra để giải quyết khủng hoảng đã kết thúc mà hai bên chưa đạt được thỏa thuận.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động tại thành phố Donetsk, miền đông Ukraine.
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động tại thành phố Donetsk, miền đông Ukraine.

Những người biểu tình vẫn tiếp tục chiếm các tòa nhà chính quyền ở hai tỉnh miền Đông Lugansk và Donetsk sau khi từ chối đề nghị ân xá để đổi lấy việc hạ vũ khí. Còn tại Odessa, đụng độ đã biến thành bạo lực.

Đụng độ giữa những người phản đối và ủng hộ Nga tại Odessa ngày 11/4 đã làm một số người bị thương, khi những người biểu tình cố gắng ngăn cản ông Oleg Tsarev, ứng cử viên Tổng thống của Đảng các khu vực rời khỏi khách sạn. Một người biểu tình đã bắn súng lục vào khách sạn trong khi một số người khác đã ném đá khi cảnh sát cố gắng kiểm soát tình hình. Ông Tsarev sau đó đã được lực lượng đặc biệt hộ tống ra khỏi khách sạn an toàn.

Trước đó những người biểu tình thân Nga đã tuần hành tại Odessa kêu gọi tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về việc liên bang hóa Ukraine. Còn tại Donetsk và Luhansk, hàng trăm người biểu tình thân Nga hôm nay vẫn tiếp tục chiếm những trụ sở chính quyền.

Bà  Olga, ngưởi biểu tình thân Nga cho biết: "Chúng tôi có mặt ở đây vì liên bang hóa Ukraine. Chúng tôi muốn khu vực của chúng tôi có quyền lợi về kinh tế và chính trị nhiều hơn".

Mặc dù tổng thống tạm quyền Ukraine Turchynov đã quyết định miễn truy cứu trách nhiệm đối với người biểu tình tại khu vực miền Đông, nhưng họ cho biết sẽ chỉ rời khỏi các tòa nhà chính quyền đang chiếm đóng và chỉ hạ vũ khí nếu Kiev đồng ý tiến hành trưng cầu dân ý về tương lai của các khu vực nói tiếng Nga.

Căng thẳng tại Ukraine khiến cộng đồng quốc tế lo ngại chính quyền có thể sử dụng vũ lực để giải tán những người biểu tình.

Trong nỗ lực nhằm giảm căng thẳng tại khu vực miền đông, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Yatsenyuk cùng ngày đã đến Donetsk và tuyên bố với đại diện chính quyền ở đây rằng ông sẽ trao thêm quyền lực cho các khu vực miền Đông.

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk nói: "Chính quyền trung ương không chỉ sẵn sàng đối thoại với các khu vực mà còn sẵn sàng thực hiện những yêu cầu hợp pháp và mong muốn của tất cả người dân trong nước. Trong khuôn khổ của hiến pháp được sửa đổi, chúng tôi có thể đáp ứng những yêu cầu cụ thể của từng khu vực”.

Ông Yatsenyuk cũng cho biết chính quyền Kiev sẽ đảm bảo an ninh và phát triển kinh tế ở khu vực miền Đông.

(Theo VTV)

Các tin khác
Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Gaza.

Jordan phối hợp với Ai Cập và Đức thả 3 đợt hàng viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ dân thường ở Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng do xung đột.

Ông Lawrence Wong (thứ 2, trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore ngày 15/5/2024.

Ông Lawrence Wong vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, đồng thời công bố cải tổ nội các nước này. Trong bối cảnh Đảo quốc Sư tử đối mặt thách thức như tỷ lệ sinh giảm, chi phí sinh hoạt tăng cao, sự biến động của nền kinh tế thế giới, Chính phủ Thủ tướng Lawrence Wong được kỳ vọng sẽ chèo lái con thuyền Singapore tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Cảnh sát được triển khai tại thủ phủ Noumea nhằm ngăn cuộc biểu tình bạo loạn phản đối dự luật điều chỉnh một số quy định đối với vùng lãnh thổ New Caledonia thuộc Pháp, ngày 14/5/2024.

Chính phủ Pháp ngày 15/5 ban bố tình trạng khẩn cấp ở quần đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương do tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ hải ngoại này.

149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Nam Brazil.

Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Brazil đã khiến ít nhất 149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục