Máy bay lạ vào vùng cấm, Quốc hội Mỹ sơ tán khẩn cấp

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/6/2014 | 1:39:48 PM

Hai máy bay phản lực chiến đấu F-16 đã lao lên trời chặn chiếc máy bay này vào lúc 13g30 ngày 8-6 (giờ địa phương).

Điện Capitol, trụ sở quốc hội Mỹ.
Điện Capitol, trụ sở quốc hội Mỹ.

Toàn bộ những người đang có mặt trong trụ sở quốc hội Mỹ đã phải tạm sơ tán khi một máy bay nhỏ tiến vào vùng không phận bị cấm ở thủ đô, hãng tin CNN dẫn lời nhà chức trách Mỹ.

Lệnh sơ tán được ban bố sau khi nhà chức trách không thể liên lạc ngay lập tức với viên phi công, cảnh sát bảo vệ quốc hội Mỹ cho biết.

Các tòa nhà thuộc Thư viện quốc hội Mỹ và Tòa án tối cao Hoa Kỳ cũng đã được sơ tán trong sự cố nói trên.

Bộ tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) của quân đội Mỹ nói hai máy bay phản lực chiến đấu F-16 đã được cử đi để chặn chiếc máy bay này vào lúc 13g30 ngày 8-6 (giờ địa phương) sau khi nó tiến vào vùng không phận cấm bay ở thủ đô mà không liên lạc với đài kiểm soát không lưu.

Các máy bay chiến đấu đã áp giải chiếc máy bay nhỏ của tư nhân này tới một sân bay ở Mount Airy, bang North Carolina, nơi viên phi công đã phải ra trình diện cơ quan công lực.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ nói viên phi công định bay tới Mount Airy thăm con gái, nhưng dùng bản đồ không được cập nhật khiến ông ta nhầm lẫn. Trên máy bay còn một người nữa.

Cục hàng không dân dụng liên bang Mỹ (FAA) nói với CNN điều tra sẽ được mở về việc viên phi công bay vào vùng cấm.

Các du khách ở Washington đã được một phen hú vía. “Chúng tôi đang đi quanh một phòng ở Capitol”, Victoria Chandler nói với CNN. “Bỗng nhiên người dẫn “tour” tỏ ra rất hoảng hốt và bắt đầu yêu cầu chúng tôi rời tòa nhà đi xuống cầu thang. Tôi ôm lấy hai con gái nhỏ nhất và cùng mẹ bắt đầu chạy xuống cầu thang. Chúng tôi ra bên ngoài và một người đàn ông nói chúng tôi phải chạy càng xa tòa nhà càng tốt vì đây không phải là diễn tập”.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du tới Bắc Kinh

Tổng thống Nga Putin trong buổi họp báo nhân chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng không bao giờ đồng ý những điều kiện không thể chấp nhận.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở quận Fukushima của Nhật Bản.

Ngày 17/5, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản bắt đầu tiến hành đợt xả thứ 6 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Gaza.

Jordan phối hợp với Ai Cập và Đức thả 3 đợt hàng viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ dân thường ở Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng do xung đột.

Ông Lawrence Wong (thứ 2, trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore ngày 15/5/2024.

Ông Lawrence Wong vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, đồng thời công bố cải tổ nội các nước này. Trong bối cảnh Đảo quốc Sư tử đối mặt thách thức như tỷ lệ sinh giảm, chi phí sinh hoạt tăng cao, sự biến động của nền kinh tế thế giới, Chính phủ Thủ tướng Lawrence Wong được kỳ vọng sẽ chèo lái con thuyền Singapore tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục