Hạ viện Nga sẵn sàng hợp tác với Quốc hội mới của Ukraine
- Cập nhật: Thứ năm, 30/10/2014 | 7:56:31 AM
Ngày 29-10, Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện Nga) Sergei Naryshkin tuyên bố, cơ quan này sẵn sàng hợp tác với Quốc hội mới của Ukraine cho dù nó sẽ bị các lực lượng thân phương Tây chi phối. Phát biểu trước các hãng thông tấn Nga, ông Naryshkin bày tỏ hy vọng Quốc hội mới được bầu ở Ukraine sẽ đóng góp vào việc chấm dứt nội chiến, giải quyết khủng hoảng và xuống thang căng thẳng.
![]() |
Cử tri Ukraine đi bầu Quốc hội mới hôm 26-10.
|
Tuy nhiên, trong một phát biểu mới nhất khi thăm Canada, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo rằng, cuộc bầu cử theo kế hoạch vào ngày 2-11 ở miền Đông Ukraine của lực lượng ly khai sẽ là bất hợp pháp và việc Nga công nhận kết quả của cuộc bầu cử này sẽ vi phạm các thỏa thuận quốc tế.
Ngoại trưởng John Kerry khẳng định, Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ không công nhận cuộc bầu cử của lực lượng ly khai trừ khi sự kiện này xảy ra trong khuôn khổ của quy chế luật pháp đặc biệt được Quốc hội Ukraine thông qua và được Tổng thống Petro Poroshenko ký thành luật.
Trong khi đó, khối đảng của đương kim Tổng thống Petro Poroshenko vừa công bố kế hoạch liên minh với 2 đảng khác nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 26-10 tại nước này. Theo đó, khối Poroshenko đã đề xuất một thỏa thuận liên minh với đảng Mặt trận nhân dân của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và đảng Samopomich do Thị trưởng thành phố Lvov, ông Andriy Sadovy đứng đầu.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba đánh giá cao sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Cuba và kêu gọi Mỹ thay đổi lập trường về lệnh cấm vận với nước này.

Sáng sớm nay (29/10) theo giờ Việt Nam, một tên lửa của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát nổ tại bang Virginia chỉ mấy giây sau khi rời bệ phóng.

Ngày 28/10, quân đội Ai Cập đã ra lệnh sơ tán người dân sống ở thành phố Rafah thuộc tỉnh Bắc Sinai nhằm thiết lập một vùng đệm tại khu vực biên giới với Dải Gaza của Palestine.

Triều Tiên nói rằng, việc lựa chọn có giải quyết vấn đề rải truyền đơn hay tổ chức cuộc đàm phán cấp cao hay không là tùy thuộc vào Hàn Quốc.