Trung Quốc đóng góp 40 triệu USD xây dựng Quỹ Con đường Tơ Lụa

  • Cập nhật: Chủ nhật, 9/11/2014 | 8:38:12 AM

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, mục dích của nguồn quỹ này là khai thông các nút thắt cổ chai trong kết nối tại châu Á.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Trung Quốc sẽ đóng góp 40 triệu USD để xây dựng nguồn quỹ phát triển hạ tầng Con đường Tơ Lụa, nhằm thúc đẩy kết nối khắp khu vực châu Á. Đây là phát biểu ngày 8/11 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc trước đây đã thể hiện mong muốn kích thích thương mại và hoạt động tài chính, chủ yếu tại các nước Trung và Nam Á, với nỗ lực khôi phục giao thương dọc Con đường Tơ Lụa, từng kết nối Trung Quốc với Địa Trung Hải.

Phát biểu với nhà lãnh đạo các nước Banglades, Campuchia, Lào, Mông Cổ, Mianma, Pakistan Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, mục dích của nguồn quỹ này là khai thông các nút thắt cổ chai trong kết nối tại châu Á.

Ông Tập Cận Bình nói: “Trung Quốc sẽ đóng góp 40 triệu USD để thiết lập Quỹ Con đường Tơ Lụa, nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước nằm dọc tuyến đường này để phát triển cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên, hợp tác công nghiệp và tài chính, cũng như các dự án liên quan đến kết nối. Quỹ Con đường Tơ Lụa sẽ được thiết lập cùng các nguồn quỹ phụ theo khu vực, ngành nghề và dự án. Chúng tôi hoan nghênh các nhà đầu tư tại châu Á và bên ngoài khu vực tham gia xây dựng nguồn quỹ này”.

Tháng trước, 21 nước châu Á đã ký biên bản ghi nhớ thành lập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc “đỡ đầu”, với nguồn vốn huy động ban đầu từ Trung Quốc là 50 tỷ USD. Ngân hàng này sẽ có trụ sở tại Bắc Kinh, cũng sẽ là thách thức với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á, vốn là các thể chế nhận được đóng góp tài chính nhiều nhất từ Mỹ và các đồng minh.

(Theo VOV)

Các tin khác
Công trình nhà máy nhiệt điện tại Jawa, Indonesia.

Chính phủ mới của Indonesia dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Joko Widodo đã có kế hoạch xây dựng một nhà máy nhiệt điện lớn hàng đầu thế giới tại huyện Cilacap, tỉnh Trung Java của nước này.

Binh sĩ quân đội Mỹ hoạt động ở Iraq

Việc điều động thêm các binh sĩ nhằm mở rộng sứ mệnh của Mỹ trong việc đào tạo và cố vấn cho lực lượng an ninh Iraq.

Người biểu tình đốt xe tại Brussled, Bỉ.

Cảnh sát chống bạo động của Bỉ đã bắn hơi cay và vòi rồng trong cuộc đụng độ với người biểu tình ngày 6-11 (giờ địa phương). Theo AP, có ít nhất 100.000 người diễu hành tại trung tâm thủ đô Brussels trong cuộc biểu tình đầu tiên chống lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ mới.

Hôm nay (7/11) là dịp kỷ niệm 97 năm Cách mạng tháng Mười Nga. Cuộc cách mạng vĩ đại được đánh giá là một trong những sự kiện lớn nhất của thế kỷ XX.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục