Hà Lan tổ chức tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay MH-17
- Cập nhật: Thứ hai, 10/11/2014 | 2:29:13 PM
Ngày 10/11, trên cả nước Hà Lan diễn ra lễ tưởng niệm 193 công dân của nước này thiệt mạng trong vụ rơi máy bay MH-17 ở miền Đông Ukraine hồi tháng 7 vừa qua.
Tham dự buổi lễ chính tại thủ đô Amsterdam có Nhà vua Willem-Aleksander (Uy-lem A-lếch-xan-đơ) và Thủ tướng Mark Rutte (Mác Ru-tơ).
Trong ngày này, các trụ sở chính quyền trung ương và địa phương trên cả nước Hà Lan đều treo cờ rủ, giảm thiểu các chương trình giải trí trên đài phát thanh và truyền hình. Nhân dân Hà Lan giành một phút mặc niệm để bắt đầu các hoạt động văn hóa tưởng niệm.
Buổi lễ chính diễn ra tại trung tâm hội nghị "RAI" ở thủ đô có sự tham gia của đại diện Hoàng gia Hà Lan, các thành viên chính phủ, thành viên tòa thị chính, các nhà ngoại giao, khoảng 1.600 thân nhân của các nạn nhân và luật sư của các gia đình. Chính phủ Hà Lan giải thích muốn dành sự riêng tư để gia đình và người thân các nạn nhân được tập trung và chia sẻ nỗi đau.
Chiếc máy bay Boeing mang số hiệu MH-17 của Hàng không Malaysia gặp nạn ngày 17/7 khi đang thực hiện chuyến bay từ Amsterdam đi Kuala-Lumpur. Máy bay bị rơi ở miền Đông Ukraine, khu vực chìm trong chiến sự suốt nhiều tháng qua. Toàn bộ 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có tới 193 người mang quốc tịch Hà Lan. Nguyên nhân khiến máy bay rơi đến nay vẫn chưa được công bố.
(Theo Chinhphu.vn)
Các tin khác

Theo lộ trình công du châu Á, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới Trung Quốc, Myanmar và Australia để tham dự nhiều hội nghị quốc tế, kéo dài từ ngày 9/11-16/11.

Phong trào Fatah của Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas thông báo hủy các lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất của nhà lãnh đạo Yasser Arafat của Palestine - người sáng lập ra phong trào Fatah - dự kiến diễn ra vào ngày 11-11 ở Dải Gaza do những quan ngại về an ninh.

Ngày 9/11, Ấn Độ đã phóng thử tên lửa đất đối đất Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do nước này tự chế tạo.

Ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố việc triển khai thêm 1.500 binh sĩ Mỹ ở Iraq đánh dấu "một giai đoạn mới" trong chiến dịch chống các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).