Trung - Nhật gặp thượng đỉnh sau 2 năm căng thẳng

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/11/2014 | 2:18:17 PM

Cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe diễn ra trưa 10/11 tại Bắc Kinh, sau 2 năm quan hệ căng thẳng giữa hai nước về vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ, báo Nhật Bản Japan Times đưa tin.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong cuộc gặp kéo dài 25 phút, ông Tập Cận Bình kêu gọi ông Shinzo Abe cần thận trọng trong chính sách quân sự và an ninh của mình, tuân thủ thỏa thuận 4 điểm đạt được giữa hai quốc gia để cải thiện mối quan hệ song phương. “Chúng tôi hy vọng Nhật Bản có thể tiếp tục đi theo con đường phát triển hòa bình thông qua chính sách quân sự và an ninh thận trọng, hành động có lợi cho việc xây dựng lòng tin với các nước láng giềng và xây dựng hòa bình, ổn định trong khu vực”, Xinhua dẫn lời ông Tập.

Ông Tập hối thúc Nhật Bản “làm nhiều hơn nữa để giúp tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa Nhật Bản và các nước láng giềng, cũng như đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”. Chủ tịch Trung Quốc nói: “Những khó khăn nghiêm trọng đã nổi lên trong quan hệ Trung-Nhật trong 2 năm gần đây và sự đúng-sai đằng sau đã quá rõ ràng”. Cuộc gặp giữa ông Tập và ông Abe diễn ra sau khi hai nước đạt được thỏa thuận 4 điểm hồi tuần trước.

Ông Tập nhấn mạnh, vấn đề lịch sử “đè nặng lên tình cảm quốc gia của hơn 1,3 tỷ dân Trung Quốc” cũng như hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Ông Abe cho biết đã đề xuất sớm thiết lập một cơ chế quản lý khủng hoảng nhằm tránh các sự cố hoặc tính toán nhầm có thể dẫn tới một cuộc xung đột lớn hơn, hãng tin Kyodo News đưa tin. Thủ tướng Abe cho biết, các quan cấp cao hai nước sẽ sớm làm việc về cơ chế này.

Bản tuyên bố sau cuộc gặp nói rằng, cả hai bên thừa nhận “quan điểm khác biệt” của nhau về căng thẳng nổi lên những năm gần đây quanh vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Văn bản này cũng thông báo, với tinh thần đối diện lịch sử và hướng về tương lai, hai nước chia sẻ một số nhận thức về việc khắc phục những trở ngại chính trị ảnh hưởng quan hệ hiện nay.

Japan Times dẫn lời giới chức Nhật Bản nói rằng, sau khi ra bản tuyên bố, Tokyo không thay đổi quan điểm của mình. Đó là không có tranh chấp lãnh thổ tại Senkaku (hiện do Nhật Bản quản lý). Tuyên bố cũng không nhắc tới đền Yasukuni, trong khi giới chức Trung Quốc cho rằng, những gì thể hiện trong tuyên bố bao hàm việc Thủ tướng Abe sẽ không viếng thăm đền chiến tranh nữa.

(Theo TPO)

Các tin khác
Người dân tại hiện trường vụ nổ bom hôm 10/11.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom liều chết ở Đông Bắc Nigeria vào ngày 10/11, làm ít nhất 48 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Phiên họp toàn thể các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC sáng 11-11.

Sáng nay, 11-11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hồ Nhạn Thê ở TP Bắc Kinh (Trung Quốc), Hội nghị Cấp cao lần thứ 22 Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) bước sang ngày làm việc thứ hai với các phiên họp toàn thể của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Quang cảnh Nhà Đá và đền thờ Al-Aqsa tại khu Núi Đền ngày 3/11 vừa qua.

Ngày 10/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp khẩn các quan chức an ninh nhằm tìm cách ngăn chặn các hành động khủng bố xảy ra liên tiếp trong vài ngày qua.

Một người đàn ông Palestine bên thi thể người thân thiệt mạng do rocket bắn từ Israel.

Hơn 2.100 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là dân thường trong 50 ngày giao tranh giữa Israel và các nhóm vũ trang tại Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục