Anh đề xuất luật khủng bố mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/11/2014 | 2:06:13 PM

Anh vừa đề xuất đạo luật mới về chống khủng bố nhằm đối phó với những tay súng Hồi giáo gia nhập lực lượng thánh chiến ở Iraq và Syria.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Anh Cameron đưa ra trong bài phát biểu trước Quốc hội Australia. Theo đạo luật mới, cảnh sát Anh sẽ được phép tịch thu hộ chiếu để ngăn chặn những đối tượng tình nghi du lịch ra nước ngoài và ngăn chặn các công dân Anh trở về trừ khi họ tuân thủ các quy trình an ninh. Như vậy, theo luật mới này những công dân nước Anh tham chiến ở nước ngoài có thể sẽ không được phép trở về nước.

Ngoài ra, nhằm ngăn chặn nguy cơ tuyên truyền tài liệu cực đoan trên mạng, các công ty Internet ở Anh cũng được yêu cầu tiến hành những biện pháp mạnh mẽ hơn như tăng cường thanh lọc, cải thiện các cơ chế báo cáo và chủ động loại bỏ những tài liệu độc hại liên quan đến vấn đề này.

Hồi tháng 8 vừa qua, Anh đã nâng mức đe dọa khủng bố quốc tế ở trong nước lên "nghiêm trọng", mức cao thứ hai, nghĩa là một cuộc tấn công được xem là có khả năng cao xảy ra sau những lo ngại về việc các tay súng Hồi giáo nước này đang chiến đấu ở Iraq và Syria sẽ trở về quê hương.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Theo THX, Trung tâm Mạng lưới giám sát động đất Trung Quốc (CENC) cho biết lúc 9 giờ 24 (giờ địa phương) ngày 14/11 đã xảy ra trận động đất mạnh 5,7 độ Richter tại khu vực biên giới chung giữa Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc và Kyrghyzstan.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi.

Ngày 13/11, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã cách chức 26 chỉ huy quân sự vì tham nhũng và năng lực kém.

Xe quân sự tuần tra trên tuyến đường chính gần làng Torez, phía đông Donetsk, miền đông Ukraine ngày 12/11.

Ngày 13/11, Ukraine tuyên bố tình hình an ninh tại các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở miền Đông nước này đang ngày càng xấu đi khi các tay súng ly khai tiến gần hơn tới các đường giới tuyến phân cách lực lượng này với các lực lượng của chính phủ.

Đến ngày 13-11, đã có thêm 4 bộ trưởng thuộc Chính phủ Brazil tuyên bố từ chức để tạo điều kiện cho Tổng thống Dilma Rousseff cải tổ nội các trước khi bà bắt đầu nhiệm kỳ hai từ ngày 1-1-2015.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục