Iran không cho phép thanh sát “đặc biệt” các cơ sở hạt nhân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/11/2014 | 6:34:35 AM

Theo Tân Hoa xã, ngày 20/11, kênh truyền hình quốc gia IRIB TV đưa tin Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, Ali-Akbar Salehi tuyên bố Tehran sẽ không cho phép thực hiện bất cứ cuộc thanh sát “đặc biệt" nào tại các cơ sở hạt nhân của nước này.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, Ali-Akbar Salehi.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, Ali-Akbar Salehi.

Ông Salehi nói: “Chúng tôi sẽ không chấp thuận bất cứ cuộc thanh sát đặc biệt nào” của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) được lên kế hoạch riêng cho các cơ sở hạt nhân của Iran.

Ông nhấn mạnh rằng không có chuyện áp đặt bất cứ "quy định đặc biệt nào" đối với Iran bởi nước này là một bên ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và tuân thủ tất cả các quy định hạt nhân.

Theo ông, IAEA đã thực hiện hơn 7.000 giờ công để thanh sát tại các cơ sở hạt nhân của Iran trong những năm qua cũng như liên tục giám sát các hoạt động hạt nhân của nước này.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) đang tìm cách đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran trong cuộc chạy đua nước rút trước thời hạn chót là ngày 24/11.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Phiến quân IS thảm sát những người bị bắt bằng súng AK bắn ở cự ly gần.

Tòa án này có thể xét xử tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại đối với những phần tử cực đoan là công dân các nước đã ký hiệp ước của tòa.

Tháp làm mát trong tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên bị phá hủy năm 2008 nhằm khẳng định cam kết của Bình Nhưỡng về vấn đề hạt nhân.

Triều Tiên đã ra tuyên bố đe dọa sẽ tiến hành một cuộc thử hạt nhân nhằm đáp trả việc LHQ mở cuộc điều tra đối với hồ sơ nhân quyền của nước này.

Ảnh chỉ có tính minh họa.

Ngày 19/11, bốn quốc gia châu Âu là Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary và Romania đã chính thức thiết lập thị trường giao dịch điện chung.

Tân thị trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn.

Bảo Nguyễn, 34 tuổi, trở thành thị trưởng gốc Việt đầu tiên và trẻ nhất của thành phố Garden Grove, Mỹ, trong một cuộc chạy đua sít sao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục