Philippines sắp hứng chịu siêu bão mới
- Cập nhật: Thứ sáu, 5/12/2014 | 8:15:25 AM
Dự kiến, cơn bão này sẽ tăng cường thành bão cấp 5 trước khi đổ bộ vào tỉnh Đông Samar, miền trung Philippines vào 6/12.
![]() |
Ảnh vệ tinh cơn bãn Hagupit ngày 3/12
|
Hôm nay, nhiều trường học và cơ quan chính phủ ở một số khu vực miền trung Philippines buộc phải đóng cửa, người dân địa phương dự trữ vật tư, lương thực chuẩn bị ứng phó với cơn bão mới sắp đổ bộ vào nước này.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều tỉnh thành trong cả nước vẫn đang khắc phục hậu quả nặng nề từ siêu bão Haiyan hồi năm ngoái.
Cơ quan dự báo thời tiết địa phương hôm nay (4/12) cho biết, bão Hagupit đang quần thảo ở khu vực Thái Bình Dương, cách Philippines khoảng 860km về phía Đông, với sức gió 195km/h, và thậm chí gió giật mạnh lên tới 230km/h.
Dự kiến, cơn bão này sẽ tăng cường thành bão cấp 5 trước khi đổ bộ vào tỉnh Đông Samar, miền trung Philippines vào 6/12.
Tỉnh Đông Samar và đảo Leyte bị tác động nghiêm trọng nhất bởi bão Haiyan hồi tháng 11 năm ngoái, khiến hơn 7.000 người chết và mất tích, hơn 4 triệu người rơi vào cảnh mất nhà cửa, hoặc nhà cửa bị tàn phá bởi bão.
Trước tình hình bão lũ diễn biến ngày càng phức tạp, các quan chức chính quyền địa phương và các nhóm cứu hộ khẩn cấp thuộc Hội Chữ thập đỏ, lực lượng quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển đang được đặt trong cảnh báo, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp nước tại các con sông dâng cao, lở đất, hay lũ quét.
Chính phủ Philippines cũng thông báo, hội nghị cấp cao không chính thức của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) dự kiến được tổ chức vào ngày 8 và 9/12 tới tại thành phố Legazpi, miền trung Philippines, nơi gần với đường đi của bão, cũng đã được chuyển địa điểm tổ chức tới Manila.
(Theo VOV)
Các tin khác

Ngày 4/12, chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai tuyên bố họ đã nhất trí ngừng bắn dọc vùng chiến sự miền Đông vào ngày 9/12 theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn do Nga làm trung gian.

Các nhà lập pháp Israel hôm 3/12 đã thông qua quyết định giải tán Quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 17/3/2015.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, khoảng 600 giáo sỹ Hồi giáo và người đứng đầu nhà thờ Thiên chúa giáo tại 120 quốc gia trên thế giới, trong đó có Saudi Arabia, Iran và Maroc, đã tham dự hội nghị quốc tế chống khủng bố và cực đoan khai mạc ngày 3/12 tại Ai Cập.

Trong khi người dân Palestine và nhiều nước phương Tây đều bày tỏ thái độ vui mừng thì Israel lại cực lực lên án.