IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom làm 38 người thiệt mạng tại Iraq
- Cập nhật: Thứ bảy, 27/12/2014 | 7:25:54 AM
Nhóm IS nhận vụ đánh bom hôm 24/12 nhằm trả đũa những tay súng người Sunni đang hỗ trợ Chính phủ Iraq.
![]() |
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)
|
Ngày 26/12, Nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Iraq tuyên bố tiến hành một vụ đánh bom liều chết tại khu vực phía nam thủ đô Baghdad làm 38 người thiệt mạng. Trên trang web của nhóm phiến quân này, IS cho biết, vụ đánh bom hôm 24/12 nhằm trả đũa những tay súng người Sunni đang hỗ trợ Chính phủ Iraq trong cuộc chiến đối phó với nhóm vũ trang này.
Lực lượng an ninh Iraq với sự hậu thuẫn của các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu đã đạt được một số bước tiến trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, những khu vực lớn đặc biệt tại phía bắc và Tây Baghdad vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 26/12, Lực lượng thực hiện sứ mệnh chung trong cuộc chiến chống IS cho biết, Mỹ và các đồng minh đã tiến hành 39 cuộc không kích nhằm vào nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria trong 2 ngày qua. Các cuộc không kích đã tiêu diệt được nhiều phần tử vũ trang cũng như phá hủy các cơ sở quan trọng của chúng.
(Theo VOV)
Các tin khác
Giới chức Libya cho biết ngày 25/12, các tay súng thuộc liên minh Hồi giáo Fajr Libya (Bình minh Libya) đã đột kích một tiểu đoàn quân đội chính phủ ở thành phố Sirte ở miền Bắc, sát hại ít nhất 22 binh sỹ và phá hủy một bồn chứa dầu.
Ngày 25-12, chính quyền Israel đã thông qua kế hoạch xây dựng thêm 380 nhà định cư mới tại Đông Jerusalem. Ước tính, có khoảng nửa triệu người Israel đang sinh sống tại hơn 120 khu định cư Do thái được Israel xây dựng tại những khu vực chiếm đóng ở Jerusalem và khu Bờ Tây.
Dự luật cho phép Hội đồng an ninh và quốc phòng đưa ra những quyết định trong các trường hợp khẩn cấp mà không cần sự cho phép của người đứng đầu.
Chính quyền Kiev tuyên bố buộc phải tiết kiệm năng lượng hơn sau khi Nga gần đây ngừng nguồn cung về than đá.