Kinh hoàng vì con số thương vong do bạo lực năm 2014
- Cập nhật: Thứ sáu, 2/1/2015 | 8:52:50 AM
Xung đột ở Syria trong năm 2014 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 76.021 người, trong đó có gần một nửa là dân thường. Con số trên được Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh ngày 1/1 công bố trong báo cáo của mình.
![]() |
Các cuộc xung đột trên thế giới đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người (Ảnh Reuters)
|
Trước đó, hồi tháng 8, Liên Hợp Quốc ước tính tổng số người thiệt mạng vì cuộc xung đột ở Syria kể từ khi bùng phát năm 2011 đến nay đã lên đến 191.000. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng con số thực tế có thể cao hơn.
Trong khi đó, dự án độc lập “Đếm thương vong ở Iraq” (Iraq Body Count) cùng ngày công bố báo cáo cho biết, chỉ riêng số dân thường ở nước này thiệt mạng trong năm 2014 vừa qua đã tăng gấp đôi so với 9.743 người trong năm 2013, nghĩa là tăng gấp 4 lần so với năm 2012.
Nếu tính cả số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh thì con số thương vong ở Iraq trong năm 2014 có thể từ 21.000- 47.000 người. Đây là số thương vong cao nhất ở Iraq kể từ năm 2006 – 2007 và theo tổ chức này, nguyên nhân là do sự trỗi dậy của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Ước tính 4.325 dân thường đã thiệt mạng vì đạn pháo của phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Bên cạnh đó, tổ chức độc lập này cũng cho rằng có hơn 1.700 dân thường đã chết vì các cuộc không kích của quân đội chính phủ và 118 người khác thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.
Thủ đô Baghdad trở thành thành phố “chết chóc nhất” khi có đến 4.767 dân thường chết vì bạo lực. Trong khi số thương vong ở tỉnh Anbar cũng lên đến khoảng 3.600 người.
Chính phủ Iraq cũng vừa công bố số thương vong trong năm 2014 nhưng thấp hơn số liệu của tổ chức “Đếm số thương vong ở Iraq”, nghĩa là ở mức khoảng 15.000n người thiệt mạng. Mặc dù vậy, Chính phủ Iraq cũng thừa nhận 2014 là năm có thương vong cao nhất kể từ 2007.
Còn ở Pakistan, số liệu thống kê chính thức cho thấy trong năm 2014 vừa qua cũng đã có hơn 824 người thiệt mạng và 2.339 người khác bị thương vì các vụ tấn công và đánh bom.
Số thương vong ở Pakistan đã giảm trong nửa cuối năm sau khi chính phủ triển khai chiến dịch truy quét phién quân ở khu vực phía Tây Bắc giáp với Afghanistan.
Trong khi đó theo thống kê của Liên Hợp Quốc từ đầu năm đến tháng 11 năm 2014, ở nước láng giềng Afghanistan cũng đã có gần 3.200 dân thường thiệt mạng và hơn 6.400 người bị thương vì xung đột.
Tính riêng trong tháng trước, ít nhất 160 người đã thiệt mạng và 260 người bị thương vì bạo lực ở Afghanistan. Các vụ tấn công ở Pakistan và Afghanistan chủ yếu do Taliban tiến hành.
(Theo VOV)
Các tin khác
Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin kể từ ngày 1/1/2015, Nga đã chính thức trở thành chủ tịch luân phiên của khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS) gồm Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi.
Ngày 1/1, truyền thông Trung Quốc cho biết vụ giẫm đạp ở Thượng Hải đêm giao thừa khiến 36 người thiệt mạng xuất phát từ việc nhiều người tranh giành những tờ tiền giả ném xuống từ một quán bar.
Trong lúc các cơ quan cứu hộ vẫn đang vật lộn với thời tiết xấu để trục vớt thi thể các nạn nhân của chuyến bay xấu số QZ8501 thuộc AirAsia thì việc truy tìm nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn cũng vẫn được các chuyên gia khẩn trương tiến hành.
Mỗi quốc gia thể hiện sự hân hoan theo cách riêng của mình nhưng đều chung một mong ước năm mới thịnh vượng, an lành sẽ đến với mọi người