Cựu Thủ tướng Thái Lan đối mặt với bản án 10 năm tù

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/1/2015 | 1:23:25 PM

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đối mặt với bản án 10 năm tù cũng như bị bãi nhiệm và cấm hoạt động chính trị 5 năm.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC) và Viện Kiểm soát tối cao (OAG) Thái Lan cùng thống nhất khởi tố hình sự đối với bà Yingluck liên quan đến Chính sách trợ cấp giá gạo mà bà Yingluck là người đứng đầu. Chính sách này đã làm tổn thất 600 tỉ bahts (tương đương 420.000 tỷ đồng).

Theo Bangkok Post, hai cơ quan này đã quyết định khởi tối bà Yingluck cùng 21 người khác liên quan đến vụ án vào hôm 20/1. Nếu tòa tối cao tuyên có tội, bà Yingluck sẽ bị phạt 10 năm tù.

Những người có liên quan bị khởi tố cùng với bà Yingluck có cựu Bộ trưởng Thương mại Boonsong Teriyapirom, nhiều quan chức của bộ này và lãnh đạo các công ty kinh doanh gạo.

Một hội đồng sẽ bỏ phiếu để quyết định có tước quyền tham gia chính trị của bà Yingluck hay không vào ngày 23/1 tới.

Lo sợ nguy cơ xảy ra bạo động, Thủ tướng Thái Lan đã kêu gọi người dân bình tĩnh và cảnh báo những người ủng hộ bà Yingluck không nên phản ứng quá khích.

Bên cạnh đó, đa số dư luận chính giới và xã hội Thái Lan đều cho rằng, nhiều khả năng cựu Thủ tướng Yingluck và 2 cựu quan chức chính trị nêu trên sẽ bị Hội đồng lập pháp quốc gia bãi nhiệm và cấm hoạt động chính trị 5 năm.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Hãng AP ngày 22-1 đưa tin, khi phân tích dữ liệu từ hộp đen, các điều tra viên thuộc Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia cho biết, chuông báo động đã vang lên một thời gian trước thời điểm được cho là máy bay AirAsia mang số hiệu QZ8501 rơi xuống biển.

Tướng Knud Bartels, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO.

Hội nghị Tổng tham mưu trưởng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khai mạc ngày 21/1 tại thành phố Brussels của Bỉ.

Sáng 21-1, trước khi chính thức bế mạc phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần 132 (IPU-132) tại Hà Nội. Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, thành viên của Ban tổ chức IPU-132.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Thẩm Đan Dương phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Tân Hoa xã dẫn báo cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 21/1 cho biết, Trung Quốc đã trở thành nước xuất khẩu vốn ròng lần đầu tiên trong lịch sử nước này, với tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) vượt đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc trong năm 2014.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục