IS thừa nhận thất bại tại Kobani
- Cập nhật: Thứ hai, 2/2/2015 | 1:50:44 PM
Trong một tuyên bố đưa ra hôm 1/2, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận đã rút lui khỏi Kobani, thị trấn chiến lược nằm ở phía Bắc Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
![]() |
Khói bốc lên ở Kobani sau một đợt không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu.
|
Việc giành chiến thắng tại Kobani có một ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến chống IS do Mỹ đứng đầu.
Xuất hiện trong một đoạn video hôm 1/2, các phần tử thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết đã rút lui khỏi thị trấn Kobani, song nhấn mạnh đây chỉ là một sự phòng vệ và thề sẽ còn tiếp tục tấn công thị trấn này.
Theo IS, chính những cuộc không kích của Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu là nguyên nhân của việc rút quân này.
Các phần tử IS nói trong đoạn video: “Chúng tôi đang phải rút dần quân khỏi Kobani do các cuộc pháo kích và vì nhiều chiến binh của IS đã bị giết hại. Tuy nhiên, đây không phải là một thất bại. Cuộc rút quân này chỉ mang tính chất phòng vệ”.
Về phần mình, ngay trong tuần trước, lực lượng vũ trang người Kurd đã tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Kobani.
Lầu Năm Góc cũng đã xác nhận thông tin trên và cho biết lực lượng vũ trang người Kurd hiện đã kiểm soát 90% Kobani.
Suốt nhiều tháng qua, Kobani đã là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lực lượng vũ trang người Kurd, cùng với sự hỗ trợ từ trên không của Liên minh quốc tế chống IS.
Thất bại trong việc cố thủ tại Kobani được cho là một đòn mạnh giáng vào IS. Còn đối với Liên minh quốc tế chống IS, chiến thắng ở Kobani có một ý nghĩa vô cùng quan trọng vào thời điểm nhiều người đã tỏ ra hoài nghi về tính hiệu quả của các chiến dịch không kích của Liên minh.
(Theo VTV)
Các tin khác
Sáng 1-2, Chính phủ Nhật Bản đã triệu tập cuộc họp nội các và Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) tại Văn phòng Thủ tướng sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Trung Đông tung đoạn băng ghi hình hành quyết con tin thứ 2 Kenji Goto. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh “Nhật Bản quyết cùng cộng đồng quốc tế chiến đấu với khủng bố”.
Theo hãng Tân hoa xã/Reuters, kênh truyền hình liên Arab al-Mayaden đưa tin ít nhất 50 phiến quân đã bị tiêu diệt và 150 tên khác bị thương trong các cuộc giao tranh mới nhất với binh lính chính phủ Syria tại tỉnh Idlib, Tây Bắc quốc gia Trung Đông này.
Trong video quay cảnh Goto và một người đàn ông đeo mặt nạ đứng bên cạnh cầm con dao đã đổ lỗi cho chính phủ Nhật Bản đã hành quyết Goto.
Theo Reuters, vòng đàm phán mới của Nhóm tiếp xúc về Ukraine, dự kiến diễn ra rạng sáng 31-1 (giờ Việt Nam) ở thủ đô Minsk của Belarus giữa các đại diện Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và hợp tác Châu Âu (OSCE) đã bị hủy bỏ do Kiev không cử đại diện đến dự.