LHQ thúc giục các nước thành viên đoàn kết chống khủng bố
- Cập nhật: Thứ tư, 11/2/2015 | 2:08:58 PM
Phát biểu trong buổi họp báo do Ủy ban Chống khủng bố Liên hợp quốc tổ chức ngày 10/2, tại trụ sở chính ở thành phố New York của Mỹ, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson thúc giục cộng đồng quốc tế tiếp tục đoàn kết trên mặt trận chống khủng bố toàn cầu trong bối cảnh các nhóm khủng bố, cực đoan đang "gieo rắc nỗi sợ hãi bằng những hành động tàn bạo."
![]() |
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson.
|
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ông Eliasson cảnh báo các tổ chức khủng bố đang tìm cách "chia rẽ" và "phân cực hóa" các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, nhấn mạnh Liên hợp quốc không được phép rơi vào bẫy của chúng, thay vào đó, phải tiếp tục vững vàng hành động vì quyền con người và các nguyên tắc luật pháp.
Đồng thời, ông nhấn mạnh phải để cho các tổ chức khủng bố thấy rõ sự đồng lòng của các quốc gia thành viên, Liên hợp quốc và các đối tác ở mọi nơi trên thế giới trong việc ngăn chặn các hành động tàn bạo của chúng.
Phó Tổng Thư ký Eliasson cho rằng Chiến lược Chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc đã khẳng định rõ các quốc gia thành viên không thể chống lại chủ nghĩa khủng bố trong sự cô lập hay đối phó với các nhóm cực đoan chỉ bằng hành động quân sự đơn thuần.
Do đó, các quốc gia thành viên Liên hợp quốc cần yêu cầu sự trợ giúp để tăng cường sức mạnh cho các hệ thống xét xử tội phạm nhằm đối phó với bản chất phức tạp của các hình thức tội phạm khủng bố theo cách minh bạch và có trách nhiệm.
Ông Eliasson nhắc đến Nigeria như là trường hợp điển hình của việc triển khai các hoạt động hỗ trợ của Liên hợp quốc như thúc đẩy tuân thủ luật pháp, bảo vệ nhân quyền và trợ giúp an ninh, đặc biệt là hỗ trợ Nigeria đối phó với nhóm khủng bố Boko Haram đang hoạt động ở nước này.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
Theo AP, các nhà đàm phán thuộc nhóm tiếp xúc gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp họp tại Minsk, Belarus đã đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Ukraine vào đêm 10-2. Hãng tin Interfax của Nga cũng cho biết, cuộc họp kéo dài khoảng 2 giờ, từ khoảng 21 giờ tối cho đến 23 giờ.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Palestine vừa khai trương Đại sứ quán đầu tiên của nước này tại Stockholm, Thụy Điển, nhân chuyến thăm của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tới quốc gia Tây Âu.
Trao đổi qua điện thoại, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đồng ý duy trì liên lạc để có thể tiếp cận gần hơn tình hình ở Ukraine cũng như sớm chấm dứt tình trạng đổ máu ở phía Đông nước này.
Trung tâm điều phối và kiểm soát lệnh ngừng bắn chung (gồm đại diện Ukraine, Nga và hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng ở Ukraine) đã đưa ra sáng kiến thành lập một khu vực phi quân sự tại vùng Donbass.