Malaysia đề xuất ý tưởng thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình ASEAN
- Cập nhật: Thứ ba, 24/2/2015 | 1:49:33 PM
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia một lần nữa khẳng định mong muốn của nước này về việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình của ASEAN.
![]() |
Bộ trưởng Hishammuddin Hussein trong chuyến thăm Campuchia.
|
Theo tờ The Star, trong bài phát biểu tại trụ sở Bộ Quốc phòng Malaysia trước khi lên đường tới thăm các nước trong khu vực hôm 20/2 Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Hishammuddin Hussein, cho biết sẽ thảo luận với các nước trong chuyến đi về kế hoạch thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình của ASEAN.
Từ lâu, ý tưởng thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình của ASEAN đã được đề xuất. Song kể từ Malaysia lên giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, kế hoạch này đang được đẩy nhanh trong thời gian qua.
Theo giới quan sát, việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình của ASEAN sẽ mang tới nhiều triển vọng.
Đông Nam Á là một khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột tại nhiều quốc gia, trong đó phải kể đến các tỉnh như Aced hay Mindanao của Philippines. Chưa kể, các quốc gia ASEAN cũng từng cử quân tới tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình ở Đông Timor trước đây.
Tuy nhiên, giới quan sát cũng cho rằng thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình chung của ASEAN sẽ phải vượt qua nhiều vấn đề, ví dụ như nguồn lực hay sự thiếu kinh nghiệm trong khả năng tương tác giữa lực lượng các nước...
Ngoài ra, một vấn đề lớn khác của ý tưởng nêu trên chính là việc nếu thành lập, lực lượng này có nguy cơ ảnh hưởng tới yếu tố chủ quyền và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau của một số nước ASEAN.
Hiện chưa rõ liệu đề xuất của Malaysia có thể được triển khai trong năm nay hay không. Tuy nhiên, nếu nhận được phản hồi tích cực qua chuyến thăm của Bộ trưởng Hishammuddin Hussein, ý tưởng này sẽ sớm được triển khai để đưa vào thử nghiệm.
Giới quan sát cho rằng Trung tâm bảo vệ mạng lưới cáp quang ASEAN (APCN) có thể sẽ không còn chỉ là nơi các quốc gia trong khu vực chia sẻ thông tin và xây dựng hạ tầng cơ sở. APCN có thể sẽ được sử dụng như một trung tâm chiến lược thúc đẩy quá trình hợp tác giữa lực lượng các nước hay hỗ trợ cho các hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình ASEAN sau này.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
Theo hãng tin AP, ngày 23-2, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà ở Bangladesh đã lên đến 70 người.
Theo AP, tính đến ngày 22-2, đã có 23 người chết trong trận bão tuyết lớn mang theo giá rét tấn công hàng chục bang ở bờ Đông nước Mỹ. Trong đó, có 14 người ở bang Tennessee và 6 người ở bang Pensylvania, chủ yếu do bị viêm đường hô hấp và tai nạn giao thông.
Ngày 21/2, quân đội Myanmar cho biết hơn 130 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội với lực lượng Quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Myanmar (MNDAA) ở khu vực Kokang thuộc bang Shan ở phía Đông Bắc nước này, đồng thời tuyên bố sẽ không rút quân cho tới khi khôi phục tình hình ở khu vực giáp với Trung Quốc này.