Quốc hội Thái Lan phê chuẩn dự luật hạn chế biểu tình chính trị
- Cập nhật: Thứ sáu, 27/2/2015 | 7:57:48 AM
Ngày 26-2, Quốc hội Thái Lan đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật hạn chế các cuộc biểu tình chính trị. Cuộc bỏ phiếu này là động thái mà giới phê bình quan ngại rằng nó sẽ được tận dụng để trấn áp những nhân vật bất đồng chính kiến sau khi Bangkok dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật.
![]() |
Biểu tình ở Thái Lan.
|
Người phát ngôn chính quyền quân sự Thái Lan, Đại tá Winthai Suvaree cho biết dự luật sẽ áp đặt hạn chế về "thời điểm, địa điểm và phương thức" của các cuộc biểu tình, song không cấm biểu tình.
Ông Winthai nêu rõ: "Dự luật này được đưa ra không phải để ngăn chặn các cuộc biểu tình, mà nhằm bảo đảm trật tự đối với các cuộc tụ tập đông người". Hiện dự luật này còn cần phải được Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) thông qua tại phiên họp thứ hai và thứ ba trước khi trở thành luật.
(Theo HNMO)
Các tin khác
Truyền thông Israel dẫn một nguồn tin quân sự cấp cao cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thiết lập một hàng rào bê tông dọc theo biên giới với Syria sau vụ phong trào Hezbollah nã tên lửa chống tăng vào đoàn xe quân sự của Israel ở Cao nguyên Golan hồi tháng trước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25.2 cho biết quyết định của Kiev về việc cắt nguồn cung cấp khí đốt cho miền đông Ukraine, nơi có nhiều khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai, như là "tội diệt chủng".
Theo THX, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 25/2 cho biết nước này không loại trừ khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia tại Bắc Cực bằng biện pháp quân sự.
Reuters đưa tin, ngày 24/2, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã ban hành một sắc lệnh chống khủng bố, theo đó sẽ trao cho giới chức trách nước này thêm nhiều quyền lực để trấn áp các nhóm bị buộc tội từ gây tổn hại tình đoàn kết dân tộc tới phá hoại trật tự công cộng.